Mẹo nhỏ chữa tính sợ nước của bé

Khi xuống bể bơi hoặc biển, con bạn khóc thét hoặc đơn giản là ôm chặt lấy cổ mẹ. Thực ra, tình trạng tương tự có thể cũng xuất hiện ở nhà khi bạn tắm cho con.

0

Đừng thúc ép bé

Việc bắt con chạm vào nước càng làm cho bé thêm sợ hãi và kháng cự bởi bên cạnh nỗi lo về nước, bé còn phải chống trả nỗi sợ trước thái độ của người lớn.

Nên bình tĩnh tìm nguyên nhân vì sao con bạn sợ nước. Có thể vì lần nào đó bạn cho con dùng nước quá nóng hay quá lạnh, hoặc bé từng bị sóng lớn xô ngã.

Nếu có điều kiện, bạn cần từ từ để bé làm quen với nước. Ví dụ, nếu đi biển, nên dỗ bé tham gia xây lâu đài cát ở mép nước. Trong lúc vui vẻ, trò chuyện, khéo léo đưa bé xích gần xuống nước hoặc gợi ý cõng bé xuống chỗ nước nông để bắt cá.

Để bảo đảm an toàn, khi đi biển hay hồ bơi, bạn không nên rời mắt khỏi bé.

Tại nhà

Bạn cần mau chóng tìm ra nguyên nhân khiến bé sợ nước, sợ tắm. Nhiều khi rất đơn giản vì bé sợ bọt nước tắm hoặc bọt nước gội đầu rơi vào mắt.

Nhìn chung, để dạy trẻ, bạn nên luôn nhớ nguyên tắc vừa học, vừa chơi. Thay vì ra lệnh “con phải đi tắm”, bạn có thể khích lệ con “đem vịt thả xuống nước”. Khi ấy, chắc chắn sẽ không còn khó khăn để bé tự vào chậu nước, đuổi con vịt.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý tách bạch nguyên nhân: Bé sợ nước hay vì mải chơi mà không muốn tắm.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý không để đồ thủy tinh, đồ sắc nhọn trong chậu tắm cho bé (không nên tiện thể lấy cốc để dội nước gội đầu hoặc lấy lược làm đồ chơi).

Không để bé ngồi một mình trong chậu nước, bồn tắm.

(Mevabe.net)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]