Microsoft khẳng định máy Mac 'dành cho trẻ con'

Đoạn video kể lại quá trình hai mẹ con đi tìm mua một hệ thống hoạt động nhanh, ổ cứng dung lượng lớn và hỗ trợ chơi game tầm giá 1.500 USD. Cuối cùng, họ chọn máy tính cài Windows thay vì laptop của Apple.

15.6144

Hai người theo chân nhân viên đến khu trưng bày sản phẩm Apple. "Hãy xem qua một số máy Mac vì chúng khá phổ biến ở lứa tuổi này", bà mẹ nói và chỉ vào cậu con trai 11 tuổi.

Hành trình tìm mua laptop chơi game. Xem video.

Nhưng khi tới nơi, bà mẹ kêu giá bán đắt quá còn cậu con trai cũng nhận xét rằng "chúng hơi nhỏ". "Có lẽ chúng ta nên chọn PC (máy tính sử dụng Windows)", cậu bé nói. Cuối cùng, họ mua Sony Vaio màn hình 16 inch tích hợp ổ Blu-ray với giá 900 USD.

Đây là đoạn video thứ ba trong chiến dịch quảng cáo "Laptop Hunters" (Đi tìm laptop) của Microsoft. Trước đó, câu chuyện cô gái Lauren mua máy HP giá 700 USD cũng gây nhiều tranh cãi.

Mac đứng xem PC phải tập Yoga vì quá mệt mỏi với Vista. Xem video.

Đầu tháng 4, Apple cũng cho ra mắt quảng cáo "Get a Mac", trong đó chàng trai đóng vai Mac (Justin Long) đứng xem PC (John Hodgman) đang cố tập Yoga để thoát khỏi căng thẳng và quên đi những phiền toái do hệ điều hành Windows Vista gây ra.

Châu An (Video: YouTube)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]