Miss Universe không có hiệu quả quảng bá lớn

Với khoản tiền 15 triệu USD, Việt Nam có thể làm nhiều việc có hiệu quả hơn là tổ chức Hoa hậu hoàn vũ (HHHV). Lợi ích quảng bá cho du lịch từ cuộc thi HHHV là không cao, nếu không muốn nói là gần như không đáng kể. (Minh Ngọc)

15.614

Người gửi: Minh Ngọc

Với khoản tiền 15 triệu USD, Việt Nam có thể làm nhiều việc có hiệu quả hơn là tổ chức HHHV.

1/ Lợi ích quảng bá cho du lịch từ cuộc thi HHHV là không cao, nếu không muốn nói là gần như không đáng kể.

Trong những năm gần đây, các nước tổ chức HHHV như Panama 2003, Ecuador 2004, Thái Lan 2005 đều ghi nhận việc tổ chức HHHV gần như không mấy ảnh hưởng đến ngành du lịch của nước họ. Điều này khiến Ban tổ chức HHHV gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác đăng cai (cụ thể năm 2006, do không tìm được nhà đấu thầu thích hợp, HHHV phải tổ chức ngay tại Los Angeles, Mỹ, không tính tiền bản quyền 7 triệu USD như thường đòi hỏi với các nước khác và rút ngắn thời gian cuộc thi từ 1 tháng xuống còn trên 2 tuần).

2/ 15 triệu USD cho 8 phút giới thiệu về Việt Nam trên kênh NBC là quá đắt.

HHHV ngày càng thu hút được ít người xem. Cụ thể năm 2006 Nielsen rating cho HHHV là 6.0/10 shares, tương đương với lượng khán giả khoảng 10 triệu người. Đến năm 2007, rating giảm còn 4.3/ 8 shares, tương đương với khoảng 8 triệu người xem. So sánh với giá quảng cáo của các show ăn khách khác của Mỹ thì giá này là quá đắt. Cụ thể:

American Idol: 27 - 35 triệu người xem, 594.000 - 620.000 USD/30s quảng cáo.

CSI - 20 triệu người xem, 347.000 USD/30s quảng cáo

Grey's Anatomy - 20 triệu người xem, 344.000 USD/30s quảng cáo

3/ Thời gian truyền hình trực tiếp HHHV không phù hợp với khán giả các khu vực khác.

HHHV, bất kể được tổ chức tại đâu, cũng sẽ phải bắt đầu vào lúc 9h tối EST (Eastern Standard Time = GMT - 05:00) nhằm kịp giờ cho chương trình truyền hình buổi tối (prime time TV) của đài NBC, kênh truyền hình nắm giữ bản quyền của HHHV. Điều này có nghĩa là khán giả các nước khác, không ở khu vực Châu Mỹ, sẽ phải theo dõi HHHV trong khoảng từ 2h khuya (London) đến 12h trưa (Sidney). Đây là khoảng thời gian rất bất tiện cho việc xem TV, dẫn đến lượng khán giả không cao và việc đầu tư quảng cáo cho Việt Nam trên chương trình là không hiệu quả.

4/ Cuộc thi HHHV ngày càng giảm đi sức hút.

Ngoại trừ các nước Mỹ Latin, hầu hết báo chí các nước khác đều ít đưa tin về cuộc thi. Bạn có thể tìm trên các hãng báo chí lớn như CNN, BBC, Reuters, NYTimes... cùng lắm cũng chỉ nhận được một bài về tin người thắng cuộc, ngoài ra gần như không có thêm thông tin thêm. Nếu bạn thử dùng Google News search trong thời gian cuộc thi diễn ra, bạn sẽ thấy kết quả cũng không mấy khả quan, khoảng chừng 15 kết quả mới (phần lớn cùng một nội dung) mỗi ngày - quá ít đối với một sự kiện được đầu tư 15 triệu USD.

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]