Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) thực hiện có hiệu quả nghề đánh bắt hải sản

Phát huy thế mạnh là huyện đảo, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang tập trung thực hiện đề án thí điểm hiện đại hoá đội tàu cá khai thác hải sản xa bờ; củng cố, phát triển Nghiệp đoàn nghề cá An Hải vững mạnh nhằm thực hiện có hiệu quả nghề đánh bắt hải sản.

15.5902

Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) thực hiện có hiệu quả nghề đánh bắt hải sản

Phát huy thế mạnh là huyện đảo, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang tập trung thực hiện đề án thí điểm hiện đại hoá đội tàu cá khai thác hải sản xa bờ; củng cố, phát triển Nghiệp đoàn nghề cá An Hải vững mạnh nhằm thực hiện có hiệu quả nghề đánh bắt hải sản.

Đến nay huyện Lý Sơn có 416 chiếc tàu, thuyền chuyên khai thác hải sản với tổng công suất 39.743 Mã lực (CV), tổng số lao động trực tiếp trên biển gần 2.900 người. Huyện dã thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của nước ta với gần 700 đoàn viên. Năm 2012, huyện Lý Sơn có kế hoạch phấn đấu khai thác đạt sản lượng 34.000 tấn hải sản. Đến đầu tháng 4 này, bà con ngư dân của huyện đã khai thác được gần 10.000 tấn hải sản các loại, đạt hơn 29% kế hoạch năm. Trong đó, ngư dân trúng đậm cá cơm quế, cá nục nên có hàng chục tàu cá thu về hàng trăm triệu đồng/tàu. Hiện nay huyện cũng đang vận động các đội tàu của ngư dân hai xã An Hải và An Vĩnh tham gia đề án thí điểm hiện đại hoá đội tàu cá khai thác hải sản xa bờ, nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản. Trước mắt, huyện vận động các đoàn viên trong Nghiệp đoàn nghề cá An Hải đi đầu trong phong trào việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác hải sản, trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như: máy tầm ngư, máy định vị, máy dò cá, máy ICOM - thông tin liên lạc... Học tập một số ngư dân đã đầu tư hiện đại hoá phương tiện, trang thiết bị đồng bộ phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ đạt hiệu quả cao như ngư dân Nguyễn Gia Viên, xã An Vĩnh là người có trên 10 năm làm nghề lưới vây rút chì, hiện là chủ 3 tàu cá công suất lớn, với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Mỗi năm, đội tàu của ông Viên khai thác từ 200 đến 300 tấn cá, đem lại nguồn thu gần 6 tỷ đồng. Riêng năm 2011 vừa qua các tàu của ông đạt giá trị gần 10 tỷ đồng; ngư dân Bùi Tuấn, xã An Vĩnh... mỗi năm thu từ 3-5 tỷ đồng nhờ hiện đại hoá tàu cá. Cùng với việc phát triển nghề cá, huyện Lý Sơn cũng đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân các xã tham gia công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nhất là không sử dụng chất nổ và các phương tiện độc hại để khai thác hải sản; hạn chế việc khai thác rong mơ trứng chuồn ven đảo, nhằm giữ môi trường sinh thái biển cho các loại cá trú ngụ, sinh sản.

Theo TTXVN

Theo TTXVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]