Mr. Đàm lập bàn thờ NS Thanh Nga, Phúc Điền ở hậu trường

Trước giờ biểu diễn Diamond show, Đàm Vĩnh Hưng thắp nhang khấn di ảnh hai cố nghệ sĩ Thanh Nga và Huỳnh Phúc Điền ở hậu trường.

15.5842

Đàm Vĩnh Hưng là người rất tin vào tâm linh. Ngoại trừ các show ca nhạc bình thường, bất kỳ live show lớn nào của mình, anh cũng lập bàn thờ, mang di ảnh của cố nghệ sĩ Thanh Nga và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền từ nhà vào sân khấu và đặt ở những vị trí rất trang trọng.

Trong live show Diamond show diễn ra tối 1-2/10 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), anh cũng "mời" hai cố nghệ sĩ đến dự bằng cách mang di ảnh của họ tới sân khấu, mong họ phù hộ để đêm nhạc thành công.

Di ảnh cố nghệ sĩ Thanh Nga và cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền được mang từ nhà nam ca sĩ đến hậu trường live show. Ảnh: NTV.

Dù khu vực hậu trường có diện tích khiêm tốn, nhưng vị trí đặt hai di ảnh rất trang trọng. Mr. Đàm cũng trưng bày hoa, trái cây và từng chi tiết nhỏ xung quanh di ảnh như một bàn thờ.

Trước giờ biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng thắp nhang khấn để vững tâm bước ra sân khấu.

Trước giờ biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng thắp nhang khấn thành tâm. Ảnh: NTV.

 

Lúc còn sống, Huỳnh Phúc Điền là người bạn rất thân thiết với Mr. Đàm. Từ những ngày đầu vào nghề, nam ca sĩ được đạo diễn hỗ trợ hết mình trong sự nghiệp.

Do đó dù không còn trên cõi đời, Huỳnh Phúc Điền vẫn được ông hoàng nhạc Việt kính trọng tuyệt đối, xem như người anh lớn.

Năm 2009 khi Huỳnh Phúc Điền đột ngột qua đời, Đàm Vĩnh Hưng khi đó đau khổ tột cùng. Các năm sau này, anh thường xuyên góp mặt trong những đêm nhạc tưởng nhớ cố đạo diễn cùng các nghệ sĩ để ôn lại kỷ niệm.

Còn cố nghệ sĩ Thanh Nga được Đàm Vĩnh Hưng hâm mộ từ khi anh còn nhỏ qua những băng cải lương ghi hình trước khi bà qua đời.

Trong bài phỏng vấn với Zing.vn, "ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ từng nhiều lần bị danh hài la mắng mỗi khi anh dính ồn ào, hay thậm chí có lúc cắt đứt liên lạc suốt thời gian dài.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]