Bệnh tiết
nước miếng về đêm không chỉ ở trẻ em mà cả người lớn tuổi vẫn bị. Khi nước miếng tiết ra, nếu nằm ngửa thì nước miếng tự chảy xuống thực quản,
dạ dày nhưng khi
nằm nghiêng bên nào thì nước miếng chảy ra phía bên khóe miệng bị nghiêng.
Bệnh tiết nước bọt về đêm thường có liên quan đến
thần kinh thực vật điều tiết
tuyến nước bọt bị
kích thích. Sự kích thích đó có thể do thường ngày có thói quen ăn quá nhiều
gia vị như ớt,
hồ tiêu, bồ tạt... hoặc bữa tối ăn quá no.
Người ta cũng ghi nhận có thể do
rối loạn đường
tiêu hóa hoặc loét dạ dày- hành tá tràng (dịch vị tăng tiết lại kích thích thần kinh thực vật), rối loạn giấc ngủ hoặc thần kinh bị căng thẳng đều có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật, trong đó có hệ thần kinh thực vật điều khiển bài tiết nước miếng. Vì vậy không nên ăn nhiều gia vị, bữa ăn tối không nên ăn no quá, tinh thần luôn luôn thoải mái tránh căng thẳng, không để thiếu ngủ.
Nếu bạn thấy mình có một trong các nguyên nhân trên thì tự điều chỉnh, nếu vẫn không đỡ, bạn nên đi khám ở khoa tiêu hóa. Chúc bạn vui, lạc quan và hạnh phúc.