Nàng Mona Lisa được vẽ khi mới sinh con

Dân trí Với sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật hiện đại, một nhóm các nhà khoa học người Canada đã tìm ra cơ sở để khẳng định, Mona Lisa được danh hoạ Leonardo da Vinci vẽ khi nàng vừa sinh đứa con trai thứ 2.

15.5995

Lời khẳng định trên là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học người Canada thuộc bảo tàng quốc gia Pháp, đứng đầu là giáo sư Bruno Mottin thực hiện.

 

Bằng công nghệ chiếu tia hồng ngoại 3 chiều, họ đã chứng minh được rằng trang phục mà Mona Lisa mặc trên người lúc đứng vẽ cho Leonardo da Vinci là một bộ váy được may bằng loại vải lụa mỏng trong suốt.

 

Bruno Mottin cho biết: "Đây chính là loại vải mà những phụ nữ Italy đầu thế kỷ 16 thường mặc khi đang mang thai hoặc vừa sinh nở.  Đó là cơ sở để chúng ta khẳng định chắc chắn rằng, bức hoạ được vẽ vào khoảng năm 1503, nhân dịp kỷ niệm Mona Lisa sinh đứa con trai thứ hai, lúc đó nàng khoảng 24 tuổi".

 

Cũng theo các chuyên gia, sở dĩ từ trước tới nay chưa có nhà khoa học nào quan tâm tới điều này bởi bức hoạ Mona Lisa luôn được treo dưới ánh sáng mờ tối của bảo tàng Louvre nên bằng mắt thường không thể quan sát thấy. Chỉ có các máy chiếu hiện đại mới giúp giải mã được.

 

Cho đến nay, người ta vẫn tin rằng, bức hoạ nổi tiếng Mona Lisa là chân dung của Lisa Gherardini, vợ của thương nhân Francesco del Giocondo, người Florentine. Họ đã có với nhau 5 mặt con và chung sống hạnh phúc cho tới trọn đời.

 

VTH

Theo Reuters

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]