Món chè trôi nước từ lâu đã là món ăn phổ biến của người dân Việt Nam trong ngày lễ tiết thanh minh. Cho đến nay, món chè trôi nước được làm đơn giản với nhân đậu xanh và nước đường. Tuy nhiên, bạn hãy thử món chè trôi nước lá dứa cùng với những nguyên liệu sẵn có. Chắc chắn món chè trôi nước lá dứa sẽ mang đến cho bạn sự hấp dẫn bởi màu sắc bắt mắt của nó.

Nguyên liệu chuẩn bị để làm món chè trôi nước lá dứa:

Phần bánh:

- 300 gr bột nếp

- 200 ml nước đang sôi

- 50 ml nước ép lá dứa

Phần nhân:

- Đậu xanh 150 gr đậu xanh

- 100gr đường

- 1/3 chén dừa non bào sợi

Cách làm:

Lá dứa rửa sạch, thái khúc. Sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt lá dứa, cho vào 1 bát sạch, để riêng.

 

Bột nếp đổ ra bát. Đun sôi lá dứa rồi đổ từ từ nước lá dứa đang nóng để nhào bột nếp cho mịn, có màu xanh đẹp mắt.

Đậu xanh có thể mua sẵn  tại các chợ hoặc bạn có thể tự làm nhân bằng cách dưới đây:

Ngâm đậu xanh trong 4-5 tiếng rồi vo sạch và mang đi hấp chín. Bỏ đường + đậu xanh vào máy để xay nhuyễn. Dùng 1 chiếc chảo không dính cho đậu xanh đã xay vào và sên trên bếp với mức lửa nhỏ đến khi đậu xanh trở nên sánh lại thì bạn đổ nước cốt dừa vào và tiếp tục đun ở lửa nhỏ. Dùng muôi khuấy đều để đậu xanh quyện lại thành 1 khối không dính chảo thì bạn tắt bếp. Cho thêm dừa non vào rồi trộn thật đều và vo thành các viên tròn. Kích thước của các viên to nhỏ tùy ý bạn điều chỉnh.

 

Sau khi đã chuẩn bị xong phần nhân, chia bột thành những miếng nhỏ đều nhau, rồi vo tròn. Ấn mỏng viên bánh và đặt từng viên nhân đậu xanh vào giữa rồi vo tròn lại. Đun sôi nồi nước, cho những viên bánh vào luộc chín.

Đến khi viên bánh nổi lên thì bạn luộc thêm một vài phút nữa rồi vớt bánh cho vào một âu nước lạnh chuẩn bị sẵn. Sau đó, vớt viên bột lên rồi cho vào nồi nước đường-gừng. Bạn nấu cho nước đường sôi là lần nữa là đã hoàn thành.

 

Múc chè trôi nước ra những chiếc bát nhỏ. Bạn chan nước cốt dừa lên và rắc thêm một chút mè rang vàng cùng dừa non bào sợi là đã có ngay một bát chè nóng hổi mời mọi người.