Nga chế tạo kính viễn vọng nhằm ngăn hiểm họa thiên thạch

(VOV) - Chi phí cho kế hoạch này khoảng gần 2 tỷ USD.

15.5921

Trung tâm nghiên cứu thiên văn thuộc Viện khoa học liên bang Nga hôm 18/2 cho biết, các nhà nghiên cứu nước này có kế hoạch nghiên cứu chế tạo một loại kính viễn vọng mới nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ vũ trụ, trong đó có các mảnh thiên thạch.

Hiện các chuyên gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Nga đang phối hợp với Trung tâm nghiên cứu thiên văn thuộc Viện khoa học và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đối phó với các mối đe dọa từ vũ trụ trong 10 năm tới.

Theo kế hoạch, Nga sẽ tiến hành cải tiến và nâng cấp kính viễn vọng khúc xạ tiêu cự 1 m hiện nay, sau đó sẽ chế tạo từ 2 đến 3 kính viễn vọng khúc xạ tiêu cự 2 m. Chi phí cho kế hoạch này khoảng gần 2 tỷ USD.

Trước đó, cùng ngày, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tổng hợp Liên bang Urals của Nga tuyên bố đã phát hiện ra các mảnh vỡ thiên thạch trong vụ nổ thiên thạch xảy ra tại tỉnh Chelyabinsk mới đây. Các nhà khoa học đã giới thiệu các mảnh vỡ thiên thạch màu đen, được tìm thấy ở tỉnh Chelyabinsk, có kích thước khoảng 1 cm. 

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, vụ nổ thiên thạch xảy ra sáng 15/2 có sức công phá hơn 300-500 kiloton (tương đương với 30 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945). Hơn 1.200 người dân ở các địa phương nói trên bị thương, trong đó có 50 người phải nhập viện./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]