Người cận thị sẽ không còn cần đến kính

Nhờ một loại thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt do một bác sĩ người Mỹ gốc Việt phát minh, những người mắc tật khúc xạ như cận, viễn, loạn, lão thị sẽ không còn cần đến kính nữa.

15.5795

Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Hội đồng y khoa của Tiểu bang California đã công nhận một công nghệ kỹ thuật mới có tên là Acrysof ReSTOR Lens, do bác sĩ Randal Pham, tức Bác sĩ Phạm Hoàng Tánh, chủ tịch Hội Y bác sĩ người Mỹ gốc Việt Bắc California, phát minh. Đó là loại thủy tinh thể nhân tạo có khả năng điều chỉnh độ nhìn gần xa, rộng hẹp như một loại kính đa tròng.

Với phát minh này, bác sĩ Tánh đã chữa cho trên 150 bệnh nhân, giúp họ hoàn toàn không cần kính nữa. Ngoài các tật khúc xạ, phương pháp này còn áp dụng được cho những người đục thủy tinh thể. Nếu dưới 18 tuổi, bệnh nhân sẽ chỉ được điều chỉnh mắt bằng Lasik trước khi phẫu thuật thay thủy tinh thể Acrysof ReSTOR Lens. Giá phẫu thuật mà bác sĩ Tánh thực hiện là 5.000 USD mỗi bên mắt.

Tuần qua, ông Ben Murach, nhà thiết kế rotor của các trạm không gian và phi thuyền con thoi Mỹ phát biểu trên báo chí rằng, ông đã từ giã được cặp kính - vật bất ly thân từ hơn 30 năm nay - sau khi gặp bác sĩ Phạm Hoàng Tánh.

(Theo Tuổi Trẻ, Daily News)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]