Tuy nhiên, với những người đang gặp phải chứng ê buốt do răng
nhạy cảm thì việc tẩy
trắng răng
là điều không nên làm. Trong răng khỏe mạnh, mô xốp được gọi là ngà răng được bảo vệ
bởi nứu
nướu răng và lớp men cứng bên ngoài.
Tuy nhiên, ngà răng có thể dần bị lộ ra do nứu nướu
yếu dần, răng bị gãy, mẻ hoặc bị
bào mòn, làm lộ các các lỗ hổng siêu nhỏ trong ngà răng, được gọi
là vi ống ngà chứa các đầu
thần kinh kết nối với dây thần kinh của răng, khởi nguồn cho cơn ê buốt
khi bị
kích thích bởi một số loại thực phẩm và thức uống nhất định.
Việc làm trắng răng có thể gây ra tình trạng răng nhạy cảm, bị mài mòn và tụt lợi. Bên cạnh
đó, các loại
hóa chất tẩy trắng răng sẽ làm bào mòn lớp men bao phủ răng, vốn đã bị tổn thương ở
những người có răng nhạy cảm, chất tẩy trắng sẽ kích thích tủy răng gây ê buốt ngày càng tăng và
kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến chết tủy răng.
Một
tác dụng phụ thường gặp nữa là kích thích các mô mềm. Điều này thường xảy ra khi các giải
pháp làm trắng răng được thực hiện trên nướu răng.
Nướu Răng bạn sẽ bị
chảy máu và các mạch máu sẽ
tiếp xúc và hấp thu các hóa chất làm trắng răng tại các phòng nha đi vào cơ thề sẽ gây tác dụng phụ
rất nguy hiểm. Khi nướu răng bạn chảy máu bạn nên ngừng việc làm trắng răng ngay và về nhà khi bảo
đảm nướu đã lành hết thì bạn hãy tiếp tục lại.
Vì thế, theo lời khuyên của các nha sĩ, những người có hiện tượng ê buốt thường xuyên do răng
nhạy cảm không nên tẩy trắng răng. Thay vào đó, có thể thực hiện các hình thức can thiệp thẩm mỹ
khác như trám bề mặt răng với composite, phục hình sứ (gắn bề mặt, bọc mão…)
AloBacsi.vn
Theo Afamily