Nguy cơ của trẻ mắc bệnh đa xơ cứng

Theo một nghiên cứu gần đây của TS. Maria Pia Amato thuộc ĐH Florence, Italia thì những người mắc bệnh đa xơ cứng từ khi nhỏ tuổi có nguy cơ rất cao bị suy giảm khả năng tiếp nhận và vận dụng ngôn ngữ khi lớn lên

15.482

, đồng thời những người này cũng giảm khả năng học tập so với những người cùng trang lứa nhưng không mắc bệnh.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, 30% bệnh nhân đa xơ cứng từ khi còn trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ, vốn từ ít ỏi và ăn nói kém lưu loát là dấu hiệu chính. Khả năng học tập bị hạn chế sớm, đơn giản như việc tập cho trẻ tự buộc dây giày cũng mất nhiều thời gian hơn trẻ khác.

Giải thích điều này, các nhà nghiên cứu cho biết: bệnh đa xơ cứng hay gặp ở tuổi 20-40, vấn đề về ngôn ngữ và nhận thức rất ít gặp. Chỉ có khoảng 5% mắc bệnh khi còn nhỏ, khi não chưa phát triển hoàn chỉnh đặc biệt là vùng phát triển ngôn ngữ và nhận thức đã gây hậu quả trên.

Đàm Chính (Theo Neurology, 5/2008)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]