Nhóm
nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu lý hóa và Đại học Osaka (Nhật Bản) mới
đây cho biết, họ vừa phát triển một loại
phương pháp xét nghiệm máu có
thể chẩn đoán trước thuốc
điều trị thường dùng interferon có hiệu quả
với những
bệnh nhân đa
xơ cứng hay không.
Bệnh
đa xơ cứng là một loại bệnh thuộc hệ thần kinh trung ương,
tế bào miễn
dịch của
người bệnh tấn công nhầm vào tế bào thần kinhmyelin gây ra
những
triệu chứng như trở ngại thị giác, yếu cơ ở người bệnh.
Người bị đa xơ cứng thường được chỉ định tiêm interferon để tiến hành điều trị.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra với 60 bệnh
nhân, họ phát hiện rằng phương pháp điều trị này không có hiệu quả với 1/3 người bệnh.
Tiến hành xét nghiệm máu những người này, họ tìm thấy
hàm lượng khá cao của một protein có tên Semaphorin4 A. Loại protein này thường phủ trên bề mặt tế bào và hút các tế bào
miễn dịch xung quanh. Tuy
nhiên, không hiểu bằng cách nào mà nó dời những tế bào này để thâm nhập
vào máu.
Những bệnh nhân có hàm lượng protein này cao trong
máu, triệu chứng xơ cứng sẽ trầm trọng hơn sau khi điều trị bằng thuốc.
Trên
Tạp chí miễn dịch học, các nhà nghiên cứu cho biết năm ngoái cũng xuất
hiện loại thuốc mới điều trị chứng bệnh này. Chỉ cần nửa ngày để xét
nghiệm máu với cách thức khá đơn giản, điều này giúp bệnh nhân có thể
sớm lựa chọn phương pháp và
loại thuốc điều trị thích hợp./.