Nguyên Lê khai sinh ra phong cách guitar riêng

(TT&VH) - “Ông là một nghệ sĩ gốc Việt hiện sống tại Pháp mà các nhạc sĩ Việt Nam đều rất ngưỡng mộ. Ông đã phát triển một kỹ thuật guitar đặc trưng, pha trộn rock/funk/jazz và các màu sắc cổ truyền Tunisie, Algeria, Maroc, Ấn Độ và Việt Nam. Có thể nói, ông đã khai sinh ra một phong cách guitar rất riêng. Ông được coi là gương mặt quan trọng, nếu không nói là trung tâm, của world music hiện đại”- đó là những lời ngưỡng mộ mà nhạc sĩ Huy Tuấn dành để nói về nghệ sĩ Nguyên Lê.

15.5916

Nghệ sĩ gốc Việt Nguyên Lê

Và ngày 12/7 tới, tại Roof Top - tầng 19 - số 83 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), trong khuôn khổ Music on the roof chương trình số 5 với chủ đề Đêm nhạc quê nhà, nghệ sĩ Nguyên Lê sẽ trở về biểu diễn tại quê hương lần thứ hai sau nhiều năm xa cách. Ca sĩ Tùng Dương - chủ nhân của “cú đúp” giải Cống hiến 2010 của báo TT&VH - sẽ là khách mời của đêm nhạc này.

Mục đích của Music on the roof trong việc mời nghệ sĩ Nguyên Lê về Việt Nam lần này là để công chúng và người yêu âm nhạc Việt biết đến ông, bởi ông thực sự là một viên ngọc quý mà nền âm nhạc Việt cần phải tự hào và nâng niu. Sự kiện này hiện được giới văn nghệ sĩ và những người am hiểu về âm nhạc ở Hà Nội đánh giá rất cao và đón chờ.

Music on the roof, tạm dịch là: Âm nhạc trên tầng cao (vì đơn giản, nó được tổ chức tại tầng 19 tòa nhà 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) là chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn và ê-kíp khởi xướng. Nhạc sĩ cho biết, ngoài việc giới thiệu các ca sĩ có chiều sâu về âm nhạc, chương trình sẽ mang tới cho khán giả cơ hội thưởng thức những dòng nhạc đang thịnh hành trên thế giới. Việc tổ chức loạt chương trình Music on the roof được khẳng định là không nhằm mục đích kinh tế, mà chỉ để tạo ra một địa chỉ văn hóa mới cho khán giả Hà Nội.

Hà Chi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]