Nhà thơ Ý Nhi: 'Tôi muốn thay đổi cách đọc của độc giả'

Hội Nhà văn thật sự bất ngờ khi cuốn truyện dài tập cho thiếu nhi "Chúa tể của những chiếc nhẫn" (37 tập) vừa phát hành tập 1 đã phải in thêm. Dưới đây là trao đổi với nhà thơ Ý Nhi, Giám đốc chi nhánh phía nam NXB Hội Nhà văn.

15.5902

Poster tác phẩm Chúa tể của chiếc nhẫn.

- Theo bà, điều gì khiến "Chúa tể của những chiếc nhẫn" thu hút bạn đọc?

- Đây là một cuốn sách không chỉ dành cho thiếu nhi, mà cho cả người lớn, một làn sóng phúng dụ mà trẻ hiểu theo kiểu trẻ, người lớn hiểu theo kiểu người lớn. Người ta cũng tìm thấy trong truyện những cuộc phiêu lưu, huyền thoại, câu bùa chú, tục ngữ... hấp dẫn. Một cuốn sách đậm chất văn học, trong đó, nhân vật chính được giấu kỹ trong cốt truyện, không dễ lộ ra tính cách nên càng đi sâu, càng thấy bất ngờ, tạo được sự háo hức chờ đợi và độc giả bị cuốn vào trong đó.

Đối với thế giới, Chúa tể của những chiếc nhẫn phát hành khá phổ biến, trở thành cuốn sách văn học hay nhất của thế kỷ 20 viết cho thiếu nhi. Chính vì thế, chúng tôi muốn giới thiệu cho độc giả nhỏ tuổi cuốn sách có giá trị văn học cao, qua đó cũng muốn nhắm tới thay đổi cách đọc của độc giả. Có cảm giác bây giờ người ta hay làm biếng trong cách đọc.

- Tại sao tiền bản quyền của cuốn sách lại cao?

- Giá bản quyền lần này là 12% (các cuốn khác thông thường chỉ từ 6 đến 8%). Thứ nhất là do truyện vừa được dựng thành phim cùng tên, đoạt 4 giải Oscar; thứ hai, gia đình giáo sư J.R.R.Tolkien vốn khá khắt khe trong vấn đề bản quyền; thứ ba, cùng lúc có ba NXB VN cùng đề nghị mua bản quyền. Cuối cùng, NXB Hội Nhà văn đã thắng trong cuộc đấu giá với hai đại gia kia. 

- Theo bà, vì sao NXB Hội Nhà văn lâu nay phải đối mặt với tình cảnh sách làm ra không bán được?

- Chúng tôi chỉ độc canh một mặt hàng, trong khi các NXB khác tha hồ làm đủ loại sách và nhảy vào cả mảng văn học. Độc giả cũng đã no sách văn học, nên lượng sách ra thị trường ngày càng ít, chỉ in 1.000 bản mà bán rất trầy trật. Chi nhánh NXB phía nam có làm tủ sách tinh hoa văn học và tủ sách văn học cho mọi nhà, giới thiệu loại sách cao cấp nhưng trước sự xô đẩy của sách thị trường, thị phần teo tóp dần. Hy vọng sự khởi đầu từ cuốn sách thiếu nhi này sẽ hồi sinh NXB.

(Theo Lao Động)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]