Nhận biết sữa đậu nành, cacao thật, giả

Để bảo vệ người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, Công ty Kinh doanh vận tải lương thực Fotratco đã đưa ra cách nhận biết các sản phẩm sữa: đậu nành, cacao và bột canh iốt Fotratco như sau

15.6

- Sữa đậu nành: Trên nhãn có ghi tên, địa chỉ, điện thoại của công ty, huy chương vàng chất lượng cao, số đăng ký chất lượng, hạn sử dụng được in rõ ràng, sắc nét. Sữa ở trạng thái lỏng, không vẩn đục, có màu trắng ngà, hương thơm đặc trưng của đậu nành, không có mùi vị lạ. Sản phẩm được đóng chai 200 ml màu trắng, nắp có in chữ "Lương thực".

- Sữa cacao: Trên nhãn có ghi tên công ty, địa chỉ, điện thoại, số đăng ký chất lượng, hạn sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm thật phải có màu nâu đồng nhất, vị ngọt, dịu mát, thơm đặc trưng của chocolate. Dung tích của chai là 200 ml.

- Bột canh iốt Fotratco: Trên mỗi bao bì có in tên công ty, địa chỉ, điện thoại, thành phần, số đăng ký chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch 893504538292, hạn sử dụng. Bao bì màu da cam và tím, đường nét rõ ràng.

(Theo Lao Động)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]