Nhận biết xuất huyết não

Bố tôi bị tăng huyết áp đã tai biến cách đây 5 năm. Hiện bố tôi đang uống thuốc huyết áp nhưng có ngày vẫn tăng cao nên gia đình rất sợ bố tôi bị tai biến trở lại. Tôi đọc báo thấy nói nếu phát hiện sớm (giờ vàng) điều trị mới kết quả. Xin quý báo tư vấn, làm thế nào nhận biết được dấu hiệu báo trước xuất huyết não?

0

Bố tôi bị tăng huyết áp đã tai biến cách đây 5 năm. Hiện bố tôi đang uống thuốc huyết áp nhưng có ngày vẫn tăng cao nên gia đình rất sợ bố tôi bị tai biến trở lại. Tôi đọc báo thấy nói nếu phát hiện sớm (giờ vàng) điều trị mới kết quả. Xin quý báo tư vấn, làm thế nào nhận biết được dấu hiệu báo trước xuất huyết não?

Vũ Thị Thanh (Hải Phòng)

Trong tổng số bệnh nhân bị xuất huyết não thì có khoảng 50% bệnh nhân trước khi xảy ra xuất huyết não có một vài trong số các triệu chứng báo trước như: nhức đầu tăng lên dữ dội; chóng mặt “choáng váng”, giật mạnh hai thái dương; bì bì “tê mỏi” hoặc ngượng nghịu vai, tay, chân cùng bên; khó nói, toát mồ hôi… Cần đặc biệt cảnh giác đề phòng xuất huyết não trên  những bệnh nhân tăng huyết áp đã xuất hiện những triệu chứng báo trước như đau đầu nhiều tại vùng chẩm (gáy), choáng váng, xỉu, tê hoặc liệt nhẹ thoáng qua, xuất huyết võng mạc hoặc chảy máu cam.
 
 Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Đáng lưu ý là những dấu hiệu tế nhị như thoáng líu lưỡi khi nói, khuỵu chân, đột nhiên trượt tay đánh rơi đồ vật đang cầm. Thậm chí có thể thoáng mất định hướng về không gian và thời gian. Từ những tiền triệu nêu trên, những người vốn có bệnh tăng huyết áp hoặc đã bị tai biến phải chú ý để ứng phó. Phòng bệnh tốt nhất là kiểm soát huyết áp hằng ngày, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tái khám đúng hẹn và chống mọi căng thẳng trong cuộc sống cũng như thực hiện chế độ ăn uống tập luyện hợp lý.

BS.Nguyễn Văn Thịnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]