Những chứng nghiện ăn kỳ quặc nhất trên thế giới (P.2)

Tiin.vn - Sau chứng nghiện ăn xà phòng, mút đệm sofa, hay thậm chí là bóng đèn và gạch lại có những người nghiện ăn giấy, sỏi và… phòng ngủ.

15.6004

Người phụ nữ nghiện ăn sỏi hơn 20 năm trời

Người phụ nữ được nhắc đến là Teresa Widener, 46 tuổi ở Bedford, Bedford, bang Virginia, Mỹ. Hơn 20 năm qua, thức ăn ưa thích của bà là sỏi và đá. Teresa Widener cho biết: đứng trước những viên đá, sỏi, bà thường không kiềm chế được… sự thèm ăn của mình, đã rất nhiều lần bà trực tiếp ăn những viên sỏi mà không cần rửa chúng.

Teresa Widener và chứng nghiện ăn sỏi hơn 20 năm qua

Teresa Widener được chuẩn đoán là nhiễm hội chứng Pica, một thói quen không tốt và bệnh về sức khỏe tâm thần.

Dù không bị kỳ thị nhưng theo các chuyên gia trong ngành Y tế, việc ăn đá, sỏi không hề tốt cho sức khỏe. Vì khi đó, cơ thể sẽ phải thu nạp các ký sinh trùng trên đá, chưa kể đá có thể đâm thủng hoặc phá vỡ các mô và mạch máu các cơ quan trong cơ thể.

Thiếu nữ nghiện ăn... điều khiển tivi                                                             

Kailyn, một thiếu nữ 19 tuổi sống tại Sacramento, bang Califonia (Mỹ), mắc chứng nghiện ăn đồ vật làm bằng nhựa. Trong vòng 11 năm, cô đã ăn hơn 60 ngàn đồ nhựa như: chai nước, hộp đĩa CD, cốc, tai nghe… Trong đó, món ăn khoái khẩu nhất là những chiếc điều khiển ti vi từ xa.

Kailyn đã “chén” hơn 60 ngàn đồ nhựa trong 11 năm

Kailyn khẳng định rằng đồ nhựa là món ăn không thể thiếu hằng ngày của cô, cô thích chúng không phải vì mùi vị mà vì âm thanh của chúng phát ra khi nhai. Thiếu nữa này cũng thường xuyên ăn những thanh kiếm bằng nhựa trang trí trên đồ uống, vì đây là thứ đồ dễ dàng tìm thấy trong nhà hàng mà cô đang làm.

Người đẹp Hàn Quốc nghiện ăn giấy A4

Cô gái người Hàn Quốc có tên Park Jeong Min thường được mọi người xung quanh gọi là “Cô nàng A4” bởi sở thích quái lạ là ăn giấy A4 hằng ngày.

Người đẹp Park Jeong Min nổi tiếng vì thói quen ăn giấy A4

Park Jeong Min cho biết: cô có thể ăn tất cả các loại giấy trắng sạch sẽ bao gồm giấy ăn, giấy A4, giấy Hanji (một loại giấy đặc trưng của Hàn Quốc) và từ “món ăn” không thể thiếu trong thực đơn dinh dưỡng hằng ngày này mà cô đã bắt đầu sáng chế ra nhiều các món ăn có nguyên liệu chính là giấy.

Cô có thể tự chế biến nhiều món ăn từ giấy để thay đổi khẩu vị

Cô nàng cũng tâm sự rằng: từ khi ăn giấy, chứng táo bón của cô cũng thuyên giảm dần, và cô có thể đi đại tiện 3 lần mỗi ngày, tất nhiên, chất thải được bài tiết ra cũng toàn là giấy.

Cậu bé 6 tuổi và chứng nghiện ăn phòng ngủ

Zach Tahir đến từ Salford, Greater Manchester (Anh) được các bác sĩ chuẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm thấy, đó là không ngừng gặm nhấm các đồ vật làm từ đá hay giấy. Sở thích “quái dị” này đã khiến cậu bé “ăn” hết những bức tường thạch cao và rèm cửa trong phòng ngủ của mình.

Cậu bé Zach Tahir khiến nhiều người thương cảm vì thói quen thích gặm nhấm của mình

Để hạn chế chứng thèm ăn kì lạ của con trai, cha mẹ Zach Tahir đã cho xây dựng một phòng ngủ với chi phí 36 ngàn bảng Anh (tương đương hơn 1,1 tỷ VND) với những bức tường và vật dụng… chống nhai. Căn phòng này được hỗ trợ phí xây dựng bởi ngôi sao truyền hình, diễn viên hài John Bishop.

Bức tường phòng ngủ bị Zach Tahir “nhai” thành ra thế này

Căn bệnh kì quái mà cậu bé Zach Tahir gặp phải đã mở ra những chiến dịch kêu gọi rầm rộ ở nước Anh, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: nhóm Coronation Street, Kym Marsh và Kate Ford.

Cô gái nghiện ăn... lăn khử mùi

Cô gái Nicole (19 tuổi) sống tại New York khiến nhiều người sửng sốt khi ăn lăn nách khử mùi như… ăn kẹo. Nicole đã mắc chứng nghiện ăn kì lạ này suốt 2 năm nay, và dường như lăn nách là vật bất li thân đối với cô.

Nicole ăn lăn nách như ăn kẹo

Lăn nách trở thành vật bất li thân của cô

Khi trả lời phỏng vấn báo chí, cô gái trẻ cho biết lăn nách ăn rất ngon. Khi cho vào miệng, nó nhanh tan, cảm giác giống như ăn kẹo mềm. Tính đến thời điểm hiện tại, cô gái này đã ăn gần 400 chai lăn nách. Điều khiến mọi người nhạc nhiên là trong thành phần của lọ lăn nách thường chứa những chất có thể gây hại cho sức khỏe, tuy nhiên, cô gái này đã ăn hàng trăm lọ như thế mà vẫn không có biểu hiện gì.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]