Những điều chưa kể đằng sau thành công của Apple

(Techz.vn) Đằng sau những sản phẩm lừng danh, những công nghệ đỉnh cao tạo dựng nên thành công của Apple. Vẫn thấp thoáng đâu đó những bí mật mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hãng công bố.

15.6065

Chiếc iMac G3 được ra mắt vào năm 1998 là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Steve Jobs với chức vị CEO.

Apple chính thức giới thiệu chiếc Power Macintosh 7100 vào năm 1994. Có thể nói đây chính là chiếc PC cực kỳ mạnh mẽ vào thời điểm đó. Apple cũng kỳ vọng rằng mẫu máy này mang về cho hãng số tiền khổng lồ “billions and billions” (tỷ tỷ đô la).

Một thông tin thú vị khác về chiếc Macintosh 7100, chính là hãng đã lấy tên nhà thiên văn học người Mỹ Carl Sagan để đặt cho chiếc 7100. Tuy rằng, Sagan cực kỳ khó chịu về việc này.

Càng thú vị hơn, khi dự án phát triển chiếc 7100 sử dụng tên mã BHA (Butt-headed astronomer - Nhà thiên văn học cứng đầu), Sagan đã đâm đơn khởi kiện, nhưng những lần trước đó đều thất bại. Sau này, khi Sagan và Apple đạt được thoả thuận ngừng kiện tụng, thì đây là lúc Apple đổi tên cho dự án Macintosh 7100 là LAW (Lawyers are wimps - Luật sư là lũ chết nhát).

Hệ điều hành Mac OS đã từng được gọi là Systems (hệ thống). Năm 1995, phiên bản Systems 7.5 được ra đời.

Hệ điều hành System 7.5 còn có tên gọi khác là “Mozart”, nhằm tưởng nhớ nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo. Nhưng hãng đã nhanh chóng thay đổi tên thành “Capone” (tên tội phạm nổi tiếng tại Chicago), sau khi biết Microsoft sử dụng tên mã “Chicago” cho hệ điều hành Windows 95.

Vào năm 1984, hệ điều hành Systems được cài sẵn ứng dụng MacDraw dành riêng cho lĩnh vực thiết kế. 

MacDraw lúc trước còn có tên gọi khác là “Mackelangelo”, lấy theo tên hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư danh tiếng thời kỳ Phục hưng ở Châu Âu.

Power Macintosh 6100 từng được xem là bước chuyển mình của các dòng máy Macintosh thời điểm đó. Sản phẩm này còn có tên gọi khác là “Piltdown Man”, được ví von là bước tiến hoá từ vượn sang người. Nhưng sau này, người ta phát hiện ra hoá thạch người Piltdown Man chỉ là trò lừa bịp.

Phiên bản ‘đầu đời’ của chiếc Apple TV hiện nay chính là Macintosh TV xuất hiện hồi năm 1993. Người dùng có thể vừa làm việc, vừa xem TV trên thiết bị này. Tuy rằng, sản phẩm này đã không thành công như mong đợi.

Nhắc đến những chiếc iPhone và hệ điều hành iOS, Apple đã phải mất đến 3 năm để nghiên cứu và phát triển trước khi mang chúng đến người tiêu dùng. Năm 2004 cũng là thời điểm bắt đầu triển khai dự án này với tên gọi “Purple” (màu tím).

Song song với các tên gọi chính thức hệ điều hành Mac OS (liên quan đến các loài thú), là những loại rượu vang hảo hạng được sử dụng cho tên mã nội bộ.

Apple Watch trước đây có tên mã “Gizmo”, một nhân vật trong phim Gremlins phát hành vào năm 1994. 

Không những thế, chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch còn sở hữu tên gọi iWatch giống như những nguồn tin rò rỉ trước đó.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]