Những mẹo nhỏ giúp trẻ bú mẹ hiệu quả nhất

Nhận biết tín hiệu khi con đói, ôm sát người khi cho con bú, không nên cho bé bú bình sớm …là một trong những cách giúp cho bé bú mẹ hiệu quả hơn.

15.621

Việc cho con bú không chỉ là thiên chức cao cả mà còn là trách nhiệm của người mẹ với chính con cái của mình. Tuy nhiên, việc cho con bú như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất không phải bà mẹ nào cũng biết.

BS Trần Thu Thủy (BV Nhi Trung ương) cho biết, trong quá trình cho con bú, các bà mẹ cần phải học các nhận biết tính hiệu đói của bé. Theo đó, khi đói bé trở nên tỉnh táo và hoạt bát hơn. Bé có thể đưa cả bàn tay vào miệng để mút hoặc ngoảnh đầu tìm kiếm bầu vú mẹ.

Khi thấy có vật bất kỳ - chẳng hạn cánh tay của mẹ - chạm vào má mình, bé có thể quay về phía đó, sẵn sàng để bú. Động thái này được gọi là phản xạ tìm kiếm. Hãy cho bé bú khi bé có dấu hiệu tìm kiếm.

Nếu đợi đến khi bé khóc mới cho bú thì có thể đã muộn, hơn nữa khi bé đã bực mình thì việc ngậm vú đúng cách cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Càng về sau, mẹ sẽ càng nhạy bén hơn và có thể nhanh chóng nhận biết dấu hiệu đói của bé để cho bú kịp thời.

Cho trẻ bú đúng cách giúp trẻ bú được hiệu quả hơn (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, phải tuân theo sự chỉ dẫn của bé. Sau khi chọn được tư thế ngồi thoải mái cho mẹ và con, và sau khi bé đã ngậm bắt vú đúng cách, mẹ nên tuân theo chỉ dẫn của bé. Một số trẻ cần bú cả hai bên trong mỗi cữ bú, một số khác lại thấy thỏa mãn ngay sau khi bú một bên.

Một khi bé còn mút và nuốt, mẹ nên giúp bé bú cạn bầu sữa thứ nhất, để bé được nhận phần sữa giàu chất béo cuối cữ bú. Thường bé sẽ tự nhả vú mẹ khi đã bú no và có thể ngủ thiếp đi. Nếu bé bú hết sữa một bên mà vẫn chưa đủ thì có thể chuyển sang bú bên kia.

Ôm bé sát người mẹ khi cho con bú cũng là một cách để đạt hiệu quả cao nhất. Bởi, khi mới ra đời, bé còn khá xa lạ với thế giới mới và cần được ôm thật gần mẹ. Tiếp xúc da kề da giúp bé ít khóc hơn, nhịp tim và nhịp thở đều đặn hơn.

Một phương pháp nữa để giúp trẻ bú hiệu quả đó là phải tránh sử dụng núm vú giả trong vài tuần đầu. Theo BS Thủy, trong vài tuần đầu sau sinh, cha mẹ nên tránh cho bé sử dụng núm vú giả, bình sữa và bổ sung sữa công thức, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Nếu cần bổ sung sữa thì trước tiên nên dùng sữa mẹ vắt ra, nhưng tốt nhất vẫn là cho con bú trực tiếp vì điều này giúp cơ thể mẹ sản sinh sữa và khiến bé khỏi bị nhầm lẫn giữa núm giả và núm thật trong thời gian bắt đầu học bú mẹ.

Cuối cùng, các mẹ cần phải biết khi nào cần đánh thức bé. Thông thường, trong những tuần đầu sau khi sinh, mẹ cần đánh thức bé nếu đã quá 4 giờ kể từ thời điểm bắt đầu cữ bú trước.

Theo đó, các mẹ có thể áp dụng một vài cách sau để đánh thức bé: thay tã; cho bé tiếp xúc da-da với mẹ; mát xa lưng, bụng và chân của bé. Nếu bé thường xuyên ngủ thiếp đi khi đang bú, bạn cần theo dõi sát cân nặng và kiểm tra xem bé ngậm bắt vú có đúng không.

Theo Quỳnh Thơ - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]