Những món quà không nên tặng trong ngày Valentine

14.9968

Tặng cho người mình yêu một món quà ý nghĩa trong ngày Valentine – tất nhiên là nên làm rồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào món quà của bạn cũng mang đúng “ý đồ” mà bạn muốn gửi gắm đâu. Nếu bạn muốn làm hài lòng người ấy thì hãy tránh xa những món quà dưới đây nhé.

1. Món quà quá thông dụng

Không phải ai cũng thích hoa hồng, chẳng hạn thế. Với những người ưa cái mới, thích sự ngạc nhiên thì những món quà quá phổ biến, quá quen thuộc có thể gây cảm giác khó chịu.

Giải pháp đơn giản: hỏi kinh nghiệm một vài người bạn về hoa, quà tặng, sau đó mua một bộ sưu tập nhỏ gồm nhiều thứ khác nhau để đảm bảo có ít nhất một thứ gây ngạc nhiên thú vị cho người được tặng. Những nét chấm phá, phá cách là điều nên làm, nếu có thể.

2. Mua những thứ thiết yếu hàng ngày

Đơn giản, những thứ thiết yếu cần có cho cuộc sống hàng ngày chắc chắn đã có đủ trong nhà người yêu. Nếu không có, có lẽ là do nó không phù hợp với sở thích, cách sinh hoạt và điều kiện sống của người ta. Do vậy, mua những thứ có tính sử dụng cao là tốt, song những thứ thiết yếu lại không như vậy.

Giải pháp đơn giản: chọn mua những thứ người yêu chưa có, nhưng đoán được sẽ chấp nhận một cách vui vẻ, bởi những tính năng mới lạ của nó.

3. Chọn sai loại sôcôla

Đó là sản phẩm quà tặng phổ biến trong ngày Valentine, song không phải loại sôcôla nào cũng như nhau. Mỗi loại đều mang ý nghĩa riêng, giống như mỗi loài hoa khác nhau. Chưa kể, khẩu vị sôcôla của mỗi người cũng khác nhau.

Giải pháp đơn giản: Nếu không biết khẩu vị sôcôla của người yêu hoặc không hiểu rõ ý nghĩa từng loại, tốt nhất nên chọn một loại sôcôla thông dụng nhất nhưng bọc nó trong một chiếc hộp đặc biệt. Như vậy, nếu không hài lòng với sôcôla thì một chiếc hộp trang trí đẹp hay chiếc hộp tự làm theo kiểu đặc biệt cũng được coi như một món quà tặng bên cạnh quà tặng chính.

4. Nước hoa không đắt tiền

Nước hoa nên tặng loại cao cấp, hương thơm sang trọng. Bạn nên mua tặng nàng một lọ bé xíu xiu giá trị còn hơn là một chai lớn rẻ tiền.

Tuy nhiên, hãy lưu ý nhé: tặng nước hoa chứ không phải là các mỹ phẩm hay sản phẩm chăm sóc thân thể vì nó có thể khiến nàng giận dỗi đấy. Vì sao ư? Ví như bạn tặng nào một lọ sản phẩm khử mùi thì chắc chắn nàng sẽ hiểu rằng “Ý hắn muốn nói: mồ hôi của mình có vấn đề đây”.

5.  Cà vạt

Chọn cà vạt lại vướng tới sở thích màu sắc và những quần áo sẵn có, do vậy rất khó phù hợp. Hơn nữa, nếu chọn được chiếc cà vạt được thiết kế đặc biệt, sang trọng và có giá trị, chưa chắc đàn ông đã nhận ra điều đó mà thường là đánh đồng với cà vạt khác. Còn nếu chọn cái không ra gì, phụ nữ có thể sẽ bị chê là không làm được việc gì, ngay cả việc đơn giản như mua cà vạt!

Giải pháp đơn giản: mũ, tất hoặc khăn quàng cổ tỏ ra dễ chấp nhận hơn cà vạt rất nhiều.

6. Tặng nhẫn cho bạn gái

Phụ nữ biết rõ những ngày trọng đại nào sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình và có thể đã lên lịch cho chúng, từ sinh nhật, Giáng sinh, đính hôn, đám cưới… Nếu tặng một chiếc nhẫn vào dịp Valentine, rất dễ bị hiểu lầm là vội vàng hấp tấp hoặc thiếu hiểu biết.

Giải pháp đơn giản: nếu thực sự muốn tặng bạn gái một món đồ nữ trang, nên chọn bông tai, dây chuyền hoặc một thứ nho nhỏ gì đấy thay vì nhẫn. Và đặc biệt, phải gói trong một vỏ bọc để làm sao khác với chiếc hộp nhỏ vẫn thường đựng nhẫn, nếu không muốn bị từ chối ngay khi chưa mở hộp.

7. Một món quà quá trẻ con

Chiếc túi đựng tiền lì xì, đế cắm nến, hòn đá để nói điều ước… có thể làm người ta vui vẻ và thấy mình trẻ lại trong nhiều trường hợp, song có lẽ không phải là dịp Valentine, khi tình yêu đang là đề tài chính.

Giải pháp đơn giản: tốt nhất là tặng một sản phẩm nào đó thích hợp với sở thích của người yêu, có tính năng sử dụng cao.

8. Tặng vật nuôi

Tặng vật nuôi để chúng thể hiện tình yêu giúp chủ tỏ ra hơi tiểu thuyết. Và với những người yêu quý vật nuôi, hẳn họ sẽ rất không an lòng nếu ngày nào đó tình cảm hai người không còn êm đẹp nữa, trong khi vật nuôi của mình vẫn nằm trong tay người kia.

Giải pháp đơn giản: bỏ ý định tặng vật nuôi, thay bằng một món quà mạnh mẽ hơn, mang ý nghĩa lớn lao hơn.

9. Mua những thứ quá riêng tư

Việc mua những thứ trang phục lót đã trở nên quen thuộc với giới trẻ khác giới gần đây, song Valentine không phải là dịp thích hợp nhất cho những món quà tương tự. Nếu trang phục đó không thích hợp trong một ngày thường, người ta sẽ bỏ hoặc đổi nó, và rồi quên đi. Nhưng nếu không mặc vừa trong dịp lễ tình yêu, người ta sẽ nhớ rất lâu và suy diễn rất nhiều.

Giải pháp đơn giản: mua những trang phục lót đảm bảo dễ thích hợp với kích cỡ khác nhau, chẳng hạn như tất chân.

10. Loại quà mà giá cả ai cũng biết

“Thông thường, khi mua quà người ta phải xoá mảnh giấy ghi giá đi rồi mới trao cho người nhận. Do vậy, đối với những người đang yêu, việc tặng một món quà mà giá của nó được biết quá rộng rãi cũng có thẻ coi như quên chưa bóc đi vậy”, chủ cửa hàng Borkowsky giải thích.

Giải pháp đơn giản: mua những món hàng không quá phổ biến, ít được rao giá trên các phương tiện thông tin đại chúng hay các đại lý bán hàng.

11. Son môi

Phụ nữ rất khoái “món” này nhưng nếu bạn chọn một màu son không hợp với “tông” của nàng thì có tiếc đến mấy nàng cũng đành ngậm ngùi nhờ người thân xài giùm.

12. Một hộp bánh kem thật lớn

Tình yêu của bạn dành cho nàng thật ngọt ngào nhưng coi chừng bạn đang là kẻ phá hoại chế độ ăn kiêng của người đẹp…

13. Thú nhồi bông

Món quà thật xinh xắn. Nhưng nàng sẽ quẳng nó vào giữa đống thú bông đông đúc trong phòng ngủ, chống tay thở dài không biết sẽ sắp đặt chỗ cho thành viên mới như thế nào cho hợp lý.

14. Đồ lót

Làm sao khoe được với chàng và bạn bè về vẻ mỹ miều của món quà mà chính chàng tặng?

15. Một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn

Đừng “đe dọa” nàng quá sớm như vậy.

16. Đồ làm bếp

Nếu như bạn không muốn mỗi khi cô ấy cau có thì hiện lên hình ảnh của bạn.

17. Môt chú heo đất mũm mĩm cực xinh

Bạn có ý định khuyên nàng tiết kiệm hay ám chỉ cách chi tiêu của người đẹp?

Theo Megafun.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]