Những tỷ phú nhỏ tuổi nhất thế giới kinh doanh như thế nào? (2)

Tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng những tỷ phú nhí này đều mang trong mình tài năng kinh doanh thiên bẩm khiến cả thế giới phải nghiêng đầu ngả nón.

15.5981

Lizzie Marie Likness, 14 tuổi, sở hữu công ty và trường dạy nấu ăn

Từ nhỏ Lizzie rất thích được cưỡi ngựa. Để có tiền trả học phí cho những buổi học cưỡi ngựa, cô bé đã làm bánh nướng và bán cho người dân tại nơi mình sinh sống. Cuối cùng Lizzie nhận ra nấu nướng là công việc yêu thích nhất của mình. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, Lizzie xây dựng một trang web dạy nấu ăn và đăng nhưng video hướng dẫn nấu các món giúp trẻ nhỏ ăn ngon miệng hơn.

Hiện nay, Lizzie 13 tuổi có công ty và trường dạy nấu ăn của riêng. Cô được hợp tác với những đầu bếp lớn, xuất hiện trên show truyền hình, và là nhân vật chính của seri phim với tựa đề “Nấu ăn lành mạnh với đầu bếp Lizzie”.

Ngoài ra, Lizzie còn đang đảm nhiệm vai trò người phát ngôn của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ.

Skylar Bisel, 15 tuổi, chủ công ty Bizzy Fizz

Bị cuốn hút bởi những phản ứng hóa học tại trường, Skylar Bisel đã tạo ra những "phụ kiện" dành riêng cho phòng tắm như xà bông, nước thơm... mang thương hiệu Bizzy Fizz.

Hiện nay, Skylar Bisel đang là CEO và giám đốc sáng tạo chính cho công ty. Vì chưa đủ tư cách pháp nhân để điều hành doanh nghiệp, mẹ của Bisel là người thay cậu chịu trách nhiệm về mặt luật pháp. Các sản phẩm thương hiệu Bizzy Fizz đang được bán trên nhiều website trực tuyến và cửa hàng bán lẻ tại địa phương.

Bella Weems: 14 tuổi trở thành bà chủ công ty trang sức

Không giống như những cô bé khác, ngay từ 14 tuổi, Bella Weems đã mang tham vọng làm giàu từ chính bàn tay của mình.

Với nguồn vốn ít ỏi từ tiền tiết kiệm khi chăm sóc trẻ và nguồn tiến bố mẹ đầu tư, cô bé đã có một ý tưởng khá táo bạo đó là thành lập một công ty trang sức mang tên Origami Owl vào năm 2010. Đến ngày nay Bella đã chứng minh được sự lựa chọn sáng suốt của mình.

Theo thời gian, Bella bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình tại các triển lãm đồ trang sức và các sự kiện. Năm 2010, Isabella mở một ki-ốt tại khu Chandler Arizona để kịp ngày đại mua sắm thứ sáu đen. Năm 2011, công ty bắt đầu áp dụng việc bán hàng trực tiếp và thu về 280.00 USD. Doanh thu năm sau đó tăng gấp 86 lần, lên 24 triệu USD.

Công ty của Bella hiện có 700 nhân viên chính thức và địa điểm làm việc chủ yếu là tại nhà kho rộng nằm ở Chandler, Arizona. Hầu hết các nguyên liệu trang sức của công ty đều được lấy từ Trung Quốc.

Sự lớn mạnh của Origami Owl còn khiến nhiều người bất ngờ. Ngoài số lượng nhân viên chính thức, công ty còn có 60.000 nhân viên bên ngoài giới thiệu và thiết kế trang sức.

Robert Nay, 15 tuổi, chủ công ty Nay Game

Tháng 12/2010, một ứng dụng mang tên Bubble Ball được đưa lên App Store. Một tuần sau khi ra mắt nó đã nhận được 1 triệu lượt tải, vượt qua kỷ lục của Angry Bird. Ít ai biết rằng, Bubble Ball được tạo ra bởi một cậu bé 14 tuổi tên là Robert Nay chưa có bất cứ kinh nghiệm nào về mã hóa.

Sau thành công của Bubble Ball, Nay đã tiếp tục tạo ra 4.000 dòng mã cho trò chơi của mình chỉ trong vòng một tháng. Tiếp theo đó, cậu thành lập công ty sản xuất game mang tên Nay Games.

Hart Main, 15 tuổi, chủ hãng sản xuất nến thơm ManCans

Ở tuổi 15, Hart Main đang là chủ của xưởng sản xuất nến thơm rộng gần 100m2. Nến mang thương hiệu ManCans được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các quý ông, bởi mùi thơm cuốn hút, nam tính. Hiện tại, Hart Main kiếm được số tiền khoảng 280.000 USD.

Madison Robinson, 15 tuổi, chủ công ty sản xuất dép xỏ ngón Fish Flop

Năm 2011, Madison quyết định mang những đôi dép xỏ ngón nhiều màu sắc của mình đến giới thiệu ở hội chợ thương mại tại Texas, nơi cô sinh sống. Ngay sau đó, đã có tới 30 cửa hàng bán lẻ liên hệ với Madison bởi thấy được tiềm năng phát triển của sản phẩm xinh xắn này.

Thương hiệu Fish Flop nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đặc biệt là với trẻ em. Mỗi đôi dép xỏ ngón có giá 25 USD, sau hai năm kể từ khi thành lập công ty, Madison bán được hơn 60.000 đôi, mang lại tổng doanh thu 1,2 triệu USD. Thậm chí, mới đây, cô bé còn ký được hợp đồng sản xuất độc quyền dép xỏ ngón cho thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng Macy.

Stefan Anderson, 16 tuổi, CEO công ty Hope Apparel

Dù mới 16 tuổi, nhưng Stefan Anderson đã khiến nhiều người cảm kích bởi quan điểm kinh doanh vì hòa bình và có trách nhiệm với xã hội. Tính riêng tại Mỹ, công ty Hope Apparel đã thu hút được số tiền lên tới 53 tỷ USD trong năm 2013, nhằm tài trợ cho các hoạt động từ thiện trên toàn thế giới.

Willa Doss : “Bà chủ” doanh nghiệp mỹ phẩm 12 tuổi

Ý tưởng kinh doanh của Willa Doss bắt đầu khi cô bé 12 tuổi này cảm thấy khó chịu vì không thể kiếm ra được loại mỹ phẩm dưỡng da nào phù hợp với lứa tuổi của cô. Chính điều này đã thôi thúc Willa phát triển dòng mỹ phẩm cho các bạn gái cùng trang lứa.

Mẹ Willa sau đó đã thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên dành cho các bạn gái từ 7 đến 14 tuổi mang tên cô con gái của mình. Willa trở thành “trợ thủ đắc lực” khi tham gia giám sát và đảm nhận luôn chức vụ giám đốc sáng tạo của công ty.

Ngoài việc tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, thử nghiệm các dòng mỹ phẩm mới, Willa còn là người quyết định mẫu mã bao bì của những sản phẩm sao cho bắt mắt và phù hợp với đối tượng khách hàng trong độ tuổi mà công ty hướng đến.

An Nhiên (Tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]