Nỗ lực chăm sóc 11 thuyền viên Malaysia gặp nạn trên biển

Dân trí Chiều 23/6, Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến chiều cùng ngày, 11 thuyền viên trên sà lan Malaysia vẫn còn yếu, vẫn đang ở ngoài khơi trên các tàu cá của ngư dân Việt Nam.

15.6009

Trước đó, ngày 22/6, sà lan HUB 18 của Malaysia chở theo 131 container bị chìm tại vùng biển cách đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 134 hải lý. Sau khi phát hiện sà lan bị nạn, 2 tàu cá tỉnh Bình Định và một tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động khai thác thủy sản gần đó đến cứu vớt.

Cụ thể, tàu BĐ 97105-TS do bà Trần Thị Cúc (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ đã cứu được 4 người. Tàu BĐ 95698-TS do ông Trần Đình Thư (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cứu được 3 người. Tàu QNg 97068-TS của Quảng Ngãi cứu được 4 người.

Sau khi cứu vớt 11 thuyền viên Malaysia đưa lên tàu, các ngư dân Việt Nam đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của các thuyền viên bị nạn vẫn còn yếu; trong khi 3 tàu cá của Bình Định và Quảng Ngãi vẫn đang hoạt động ngoài khơi, chưa thể cập bờ.

Trước tình hình trên, Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng – Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định đã báo cáo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có biện pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phối hợp với Bộ Ngoại giao xác minh, bàn giao 11 thuyền viên Malaysia nói trên để các ngư dân yên tâm bám biển.

Doãn Công

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]