Nokia 1202: Tốt, Bền, Rẻ, Đẹp!

0
Không nhiều tính năng “hầm hố”, không bóng bẩy “kiêu sa”, Nokia 1202 được đánh giá là một trong những chiếc mobile hội tụ nhiều tính năng cơ bản nhất hiện có trên thị trường. Sự hấp dẫn của chú dế cưng này không chỉ nằm ở mức giá hấp dẫn đối với bất kỳ khách hàng khó tính nào (khoảng trên năm trăm ngàn Việt nam đồng) mà còn mang đủ bốn tiêu chí thời kinh tế “suy thoái toàn cầu” đó là Tốt, Bền, Rẻ,Đẹp....
Kích thước nhỏ nhắn

Thiết kế dạng thanh – candy bar, Nokia 1202 có kích thước gọn gàng 105,3x45x13,1mm. Qua thông số này, chúng ta có thể thấy Nokia 1202 khá phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Máy được “đì zai” bo tròn 4 góc, không có nhiều chi tiết lắp ráp rườm rà, với 1 nắp đậy chiếm trọn mặt sau của thân máy mang lại cho người dùng cảm giác đây là 1 sản phẩm có cấu tạo thân vỏ chắc chắn. Tuy nhiên, do có thể nắp sau máy có thiết kế “ôm” chọn mặt sau, khiến cho việc mở nắp đáy khi cần thiết khá khó khăn và mất nhiều thời gian cho người dùng.

Tổng quan, Nokia 1202 có màn hình đơn sắc với kích thước nhỏ 1,3 inch, đủ chứa 2 dòng tin nhắn 1 lúc (khi ở chế độ cỡ chữ lớn nhất). Đèn nền của màn hình màu trắng, các hiển thị màu đen, rõ và dễ quan sát. Người dùng có thể để chế độ hiển thị đồng hồ và lịch liên tục chứ không chỉ hiển thị trong 1 thời gian ngắn rồi tắt như hầu hết các sản phẩm mobile có màn hình màu hiện hiện có trên thị trường. Máy có giao diện tiếng Việt, dễ hiểu và dễ dùng.

Phiá dưới màn hình là hệ thống phím bấm liền mạch, kích thước vừa phải, nhạy và không đến mức quá khó khăn cho người dùng. Với kiểu thiết kế không có các khe ghép giữa các phím bấm, giúp Nokia 1202 có khả năng “chống” nước tốt hơn các sản phẩm có khe trên phím bấm thông thường. Đèn nền của các phím bấm này cũng có màu trắng sáng giống đền nền của màn hình, cho phép người dùng dễ dàng quan sát các phím bấm.

Đèn pin hữu ích

Xung quanh thân máy, ở phía trên có 1 đèn pin sử dụng đèn LED (thường các sản phẩm thuộc series 1xxx của Nokia hay được thiết kế kèm đèn pin). Đây là 1 trong những tính năng được nhiều người dùng ưa thích. Ngoài ra, bên cạnh thân máy còn có 1 modul chứa: cổng cắm sạc pin, cổng cắm tai nghe, và cổng kết nối dữ liệu Easy flash II (thường chỉ thấy trong 1 vài model của Nokia). Kết nối này cho phép người dùng tải nhạc chuông và hình nền về máy. Nhưng điều đáng tiếc là cáp lại không được bán kèm với máy.

Cuối cùng, mặt sau của Nokia 1202 được tích hợp loa với 1 vài lỗ nhỏ trên vỏ sau của máy. Loa này tuy không được dùng để nghe nhạc MP3 hay radio FM nhưng lại cho chất lượng âm thanh của chuông báo dạng polyphonic ringtones tốt với âm lượng lớn. Tất nhiên, loa này cũng được sử dụng cho chức năng thoại rảnh tay (speakerphone ) của 1202.

Nhìn chung dù không có bất cứ tính năng cao cấp nào, thậm chí là cả GPRS, hoặc công nghệ Java. nhưng người dùng có thể dùng tốt các chức năng thoại, nhắn tin SMS, đồng hồ, lịch làm việc, chơi game (tích hợp sẵn)... trên sản phẩm mobile này. Tất nhiên, bạn cũng không thể nghe radio FM như 1 vài sản phẩm tương đương khác đang có mặt trên thị trường. Nhưng bù lại Nokia 1202 có khả năng chứa 200 số điện thoại trong danh bạ, danh sách 20 cuộc gọi nhỡ, 20 cuộc gọi đi và 20 cuộc gọi đến. Ngoài ra máy còn nhiều chức năng trợ giúp thông tin số thông thường và cơ bản nhất thường thấy trong điện thoại di động từ trước đến nay.

Và một điều độc đáo nữa mà Nhà sản xuất dành cho người sử dụng ở sản phẩm Nokia 1202 chính là con số ấn tượng với thời gian chờ của máy được công bố là 620 giờ và thời gian thoại là 8 tiếng.

Hải Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]