NS Phương Uyên: "Tôi không bỏ về khi Hồ Văn Cường đoạt Quán quân"

(Dân Việt) Sau đêm chung kết Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc cậu bé nghèo Hồ Văn Cường giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi là không xứng đáng. Thậm chí có nguồn tin còn cho hay, nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thiều Bảo Trang đã bỏ về ngay khi Hồ Văn Cường được xướng tên.

15.5837

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân Việt, nhạc sĩ Phương Uyên bác bỏ thông tin này. Cô cho biết, cô đã ở đến cuối chương trình mới ra về. Theo nữ nhạc sĩ, trong 4 bé vào vòng chung kết, bé nào đoạt giải cô cũng rất vui và chúc mừng, mặc dù cô chính là người đã dẫn dắt bé Bảo Trân - người giành vị trí Á quân trong cuộc thi này.

Nhạc sĩ Phương Uyên

Khi được hỏi nhạc sĩ nghĩ sao khi có nhiều ý kiến của độc giả cho rằng, Hồ Văn Cường đoạt giải chưa xứng đáng, nhạc sĩ Phương Uyên khẳng định: “Điều cuối cùng đọng lại khi hát vẫn là cảm xúc. Hơn nữa, đây là sân chơi mà ban giám khảo không có quyền quyết định, mọi quyết định là ở khán giả. Bởi vậy, bé nào hát cảm xúc, chạm tới trái tim khán giả, họ thích thì họ sẽ bình chọn cho bé đó. Bé Bảo Trân chưa may mắn nên có số phiếu bình chọn ít hơn Hồ Văn Cường, tôi cho đó cũng là điều bình thường”.

Hồ Văn Cường giành ngôi vị quán quân trong nhiều tranh cãi.

Về thắc mắc có phải một phần vì gia cảnh nghèo nên Hồ Văn Cường được bình chọn nhiều hơn, nhạc sĩ Phương Uyên cho hay, đây cũng là cách suy nghĩ của người dân Việt Nam bao đời nay, trong trường hợp này cũng vậy. Những người có hoàn cảnh nghèo khó, vất vả bao giờ cũng được thương cảm hơn những người có cuộc sống đầy đủ và sung túc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]