NS Văn Vượng giành giải Giải thưởng lớn vì Tình yêu Hà Nội

15.5967

(VnMedia)Với hơn 8.000 buổi biểu diễn trước công chúng thủ đô, nghệ sỹ guitar Văn Vượng vừa được vinh dự nhận Giải thưởng Lớn – Vì Tình yêu Hà Nội.

Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng Giám khảo (HĐGK) Giải thưởng Bùi Xuân Phái đã họp phiên cuối cùng vào ngày 23/8/2012 tại Hà Nội với sự tham gia của 5/6 giám khảo là: Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT Hà Nội (Chủ tịch HĐGK); nhà báo Ngô Hà Thái, Phó TGĐ TTXVN; GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học VN; nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; và KTS Đoàn Đức Thành (vắng mặt giám khảo Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam do đi công tác nước ngoài).

Đề cử Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm nay thuộc về nghệ sĩ guitar Văn Vượng, người nghệ sĩ mù đã gắn bó cả cuộc đời và sự nghiệp của mình với Hà Nội. Ông đã chuyển soạn cho guitar và trình diễn những tác phẩm xuất sắc về Hà Nội với tình yêu và khát khao vô bờ của một nghệ sỹ khiếm thị.

 

 Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm nay thuộc về nghệ sĩ guitar Văn Vượng


Ông đã có hơn 8.000 buổi biểu diễn trước công chúng thủ đô và đã ra 7 đĩa CD chọn lọc tác phẩm. Trong bộ phim nổi tiếng “Hà Nội trong mắt ai”, đạo diễn Trần Văn Thủy đã chọn hình ảnh và tiếng đàn Văn Vượng để mở đầu và kết thúc cho bộ phim đã gây tiếng vang lớn này.

Giải Tác phẩm – Vì Tình yêu Hà Nội năm nay được trao cho hai cuốn “Đi ngang Hà Nội"và “Đi dọc Hà Nội” của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến. Hai tác phẩm đã mở ra một hướng ghi chép, khảo cứu độc đáo về cuộc sống thường ngày của Hà Nội.

 

 Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến


Đặc biệt, TS. Olivier Tessier (Viện Viễn Đông Bác Cổ) đã được trao giải Việc làm vì đã có công sưu tập các ảnh tư liệu quý giá về Thành cổ Hà Nội và tham gia các hoạt động triển lãm, tọa đàm tôn vinh Hà Nội cổ.

Ông Olivier Tessier – quốc tịch Pháp đã có nhiều năm làm việc và gắn bó với Việt Nam, thông qua việc sưu tập, giới thiệu qua các cuộc trưng bày và hội thảo các hiện vật và ảnh tư liệu hiếm về Hoàng thành Thăng Long, di sản quý giá đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Để có được những bức ảnh quý giá, Olivier Tessier phải huy động tất cả các mối quan hệ trong giới khoa học, các thư viện, viện bảo tàng và cả các cơ quan chức năng Pháp.

 

 Ông Olivier Tessier – quốc tịch Pháp được trao giải Việc làm


Năm nay, giải Ý tưởng đã trao cho Ý tưởng Phục dựng Lễ hội đèn Quảng Chiếu ở Hoàng thành Thăng Long – Thành cổ Hà Nội.

Ngay từ năm 2008, Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa – thành cổ Hà Nội đã tổ chức sưu tầm tư liệu và lấy ý kiến của giới nghiên cứu khoa học về kế hoạch phục dựng lễ hội độc đáo này. Lễ hội đèn Quảng Chiếu luôn được nhắc tới trong các bộ cổ sử như một sự kiện văn hóa – tâm linh tiêu biểu tại kinh thành Thăng Long trong thế kỉ 12. Theo đó, lễ hội này đã được tổ chức ít nhất 4 lần vào các năm 1116, 1120 và 1126 (2 lần).

 

 Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa – thành cổ Hà Nội nhận Giải Ý tưởng


Lễ hội đèn Quảng Chiếu kết hợp tính chất của ba hình thức văn hóa cung đình, văn hóa dân gian và văn hóa tâm linh. Giáo sư Phan Huy Lê – thành viên ban giám khảo cho rằng “Việc phục dựng lễ hội này là điểm khởi đầu hợp lý nhất trong việc dần tìm lại các giá trị văn hóa phi vật thể thời Lý, Trần”.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa chia sẻ, việc nghiên cứu về Lễ hội này quá ít tư liệu nên gặp nhiều khó khăn. Trung tâm đã tổ chức hai cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp từ giới nghiên cứu.

Ông Sơn cũng cho biết, giải thưởng này tạo niềm tin cho nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai đưa ý tưởng này thành hiện thực. Có thể, tới 2013, lễ hội đèn Quảng Chiếu sẽ được thực hiện sau khi trung tâm hoàn thành việc xây dựng kịch bản văn học cho lễ hội.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội đã bước sang năm thứ 5. Năm nay, ban tổ chức quyết định nâng giá trị giải thưởng lên cao hơn, Giải thưởng Lớn là 20 triệu đồng và ba giải thưởng còn lại là 8 triệu đồng.


Thu Phạm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]