Phác đồ mới điều trị bệnh tay chân miệng

Hôm nay 19/7, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng. Theo phác đồ này, bệnh được chia thành 4 giai đoạn điều trị.

15.5935
giai đoạn sớm nhất, bệnh chỉ loét miệng hoặc tổn thương da.
 
Giai đoạn 2, người bệnh có giật mình dưới 2 lần/30 phút kèm sốt trên 39°C, nôn, lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ. 
 
Ở giai đoạn 3 và 4, người bệnh có biểu hiện thở nhanh, thở bất thường, vã mồ hôi, lạnh toàn thân hoặc khu trú, rối loạn tri giác, tím tái, ngưng thở…
 
Theo phác đồ này, bệnh nhân ở giai đoạn 1 được chỉ định điều trị ngoại trú nhưng vẫn phải theo dõi tại y tế cơ sở và tái khám thường xuyên trong 8-10 ngày.

 

Các giai đoạn sau bệnh nhân cần được điều trị tại bệnh viện để kịp thời xử trí các biến chứng.
 
Hiện cả nước đã có hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có trên 50 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu là trẻ em.
 
Theo D.Thu - Người lao động

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]