Các
nhà khoa học Nhật Bản mới
phát hiện ra enzyme có thể giúp
cải thiện bệnh
loét
dạ dày, mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị và ngăn ngừa
căn bệnh gây đau đớn này.
Nhóm
nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu tổng hợp
y khoa lâm sàng Tokyo đã
tập trung chú ý vào hai loại enzyme được tìm thấy với số lượng lớn trong các tế
bào dịch thể trên lớp
niêm mạc dạ dày.
Họ tạo ra những các con chuột không có các enzyme trên rồi cho
chúng uống một lượng dung dịch cồn nhất định. Các nhà khoa học nhận thấy tổn
thương trên lớp niêm mạc dạ dày sẽ lớn hơn mức bình thường.
Khi nghiên cứu kỹ hai loại enzyme, các nhà khoa học phát hiện thấy chúng
đã kết hợp với nhau để bảo vệ niêm mạc dạ dày và khi có tổn thương xảy ra, chúng
sẽ tạo ra thêm niêm mạc góp phần chữa lành tổn thương bằng cách cung cấp các tế
bào mới.
Hai loại enzyme trên mất khả năng hoạt động khi một phần trật tự gen tạo
nên enzyme bị thay đổi. Các nhà khoa học cho rằng những người có hai loại gen
bị biến đổi này dễ mắc bệnh loét dạ dày.
Theo điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, nước này
có khoảng 435.000 bệnh nhân bị loét dạ dày. Nguyên nhân được cho là do bị nhiễm
khuẩn Helicobacter pylori, do
tác dụng phụ của
thuốc chống viêm nhiễm, do bị ức
chế hoặc uống nhiều rượu./.