Phát hiện nhiều di vật cách nay 3.000 năm

(NLĐ) - Tại Di tích Gò Miếu ở xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước - Quảng Nam, các nhà khảo cổ học ĐH Quốc gia Hà Nội vừa phát hiện nhiều di vật của người cổ Sa Huỳnh cách nay 3.000 năm.

15.5958
Khai quật trên diện tích 52 m2 đất, các nhà khoa học đã tìm thấy một chiếc mộ chum hình trụ có nắp được làm bằng đất sét pha cát và bã thực vật; 2 chiếc bát đồng, trong đó một có thể phục dựng và một đã vỡ nát; một chiếc bát gốm; 3 nồi gốm; một âu gốm... Các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện tại đây một số đồ trang sức, như: chuỗi hạt bằng mã não, thủy tinh; hạt cườm bằng thủy tinh...

Bước đầu, các nhà khảo cổ khẳng định đây vừa là khu vực cư trú vừa là nơi mộ táng của người cổ Sa Huỳnh cách nay 3.000 năm.

P. Trịnh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]