Phát hiện vi khuẩn gây dịch bệnh Leptospira ở Amazon

15.5795



Sông Amazon đoạn ở Peru, nơi phát hiện một vi khuẩn tình nghi là nguyên nhân của hơn 40% ca bệnh Leptospira trong khu vực. Ảnh

Các nhà nghiên cứu Mỹ công bố vừa phát hiện một loại vi khuẩn có thể là nguyên nhân gây bệnh Leptospira (bệnh trùng xoắn móc câu) tại con sông Amazon đoạn ở Peru.

Theo chuyên viên Joseph Vinetz thuộc Trung tâm các bệnh lây nhiễm thuộc Trường đại học California, tác giả chính của công trình nghiên cứu, vi khuẩn mới được phát hiện có thể là tác nhân gây bệnh của hơn 40% ca bệnh Leptospira trong khu vực. 

Ông và các cộng sự đã phát hiện vi khuẩn này khi đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị trên các bệnh nhân có những triệu chứng sốt tại vùng Iquitos ở Peru. Đây là một bệnh lây nhiễm truyền từ động vật sang người. Bệnh bắt đầu bằng những cơn sốt, có thể làm suy yếu thận, xuất huyết phổi, tác động đến gan (gây vàng da) và nhiều triệu chứng khác. 

Căn bệnh này tác động đến hàng chục triệu người mỗi năm và đặc biệt cao tại các khu vực nhiệt đới. Do tính đa dạng của các triệu chứng, bệnh Leptospira khó chẩn đoán nên tỉ lệ tử vong tại một số vùng có thể lên đến 20%-25%.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]