Phụ kiện không dây chỉ để tạo phong cách

Xu hướng chung của khách hàng "sành điệu" hiện nay không còn là các sản phẩm hi-tech nhiều dây nữa mà thay vào đó là kết nối không dây. Giới kinh doanh điện thoại di động (ĐTDĐ) cho rằng công nghệ và những phụ kiện Bluetooth sẽ là chọn lựa tất yếu của người dùng thích di động đúng nghĩa và rảnh tay.

31.1976

Nokia Clip-on Headset HS-11W giá 1,6 triệu đồng.

Sau một lần bị cảnh sát giao thông ngoắc lại và nhận biên lai phạt 40.000 đồng vì vừa chạy xe vừa cầm ĐTDĐ nói chuyện, anh Nguyễn Khánh Huy, Phó trưởng phòng kinh doanh một công ty trang trí nội thất ở TP HCM, đã quyết định rinh luôn chiếc tai nghe chính hãng Nokia Wireless Clip-on Headset HS-11W với giá 1,6 triệu đồng. Chủ nhân của điện thoại N70 này cho biết: "Tai nghe này rất tiện lợi vì được rảnh tay đàm thoại, nghe nhạc vô tư, chất lượng tuyệt và trông 'xì tin' nhưng nó khá lỏng lẻo khi bắt vào tai nên ra đường cũng không mấy an tâm. Loại này chỉ thích hợp khi ngồi trong xe hơi, ở nơi công sở, văn phòng hoặc cho những người bận rộn đến không có thời gian bắt máy".

Siêu thị điện thoại Thế giới di động trung bình mỗi ngày bán được khoảng 10 tai nghe Bluetooth với giá ngót ngét trên 1 triệu đồng mỗi chiếc. Điều này cho thấy với một bộ phận người tiêu dùng thì nhu cầu này là có thật. Kiểu dáng, chất lượng âm thanh, giá thành, sự thoải mái và thời gian pin là những yếu tố được người mua đặc biệt quan tâm. Hiện tại, thị trường phổ biến các loại tai nghe của Nokia, Motorola, Sony Ericsson, iTech, Logitech... Và hầu hết phụ kiện này tương thích cho tất cả loại máy có hỗ trợ kết nối Bluetooth.

Khi phụ kiện đi kèm trên dưới 1 triệu đồng thì sản phẩm chính cũng thuộc hàng có "tên tuổi". Vì thế mà hầu hết những người dùng tai nghe Bluetooth thường sở hữu những chiếc điện thoại khá nặng ký như Nokia series N, 8800, 9500, 6680, Sony Ericsson P910i, W800i, W550i, Motorola A780, E680i, O2... Tuy nhiên, cũng có những điện thoại có Bluetooth với giá khá mềm, chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng. Và kỷ lục rẻ nhất đang thuộc về Motorola C390 với giá 2,3 triệu đồng, nhà sản xuất tặng kèm luôn tai nghe Bluetooth chính hãng HS 805 trị giá 70 USD.

Dân văn phòng cũng sử dụng tai nghe Bluetooth.

"Khi mua điện thoại, đặc biệt là những chiếc nhiều tính năng, đắt tiền thì người dùng thường hỏi đến tính năng Bluetooth. Công nghệ kết nối không dây này cung cấp cho khách hàng khả năng truyền dữ liệu, phim, nhạc, hình ảnh... nhanh chóng", bà Mai Thị Liên, Trưởng phòng marketing siêu thị điện thoại AX Mobile, nhận xét. "Giới doanh nhân, công chức, văn phòng thường muốn sở hữu chiếc ĐTDĐ có đủ mọi chức năng kết hợp với công nghệ Wi-Fi lẫn Bluetooth vì nhu cầu công việc và sự tiện lợi".

*Đặc sản Bluetooth

Trên thực tế, nhu cầu sắm "đồ chơi" không dây cho những chiếc điện thoại di động cao cấp, đa phương tiện có hỗ trợ Bluetooth ngày càng cao. Đây được xem là xu hướng của giới sành điệu, sử dụng các phụ kiện nhằm khẳng định cái tôi cũng như tạo ra một phong cách mới, hi-tech và thời trang.

Theo nhận định của nhiều siêu thị ĐTDĐ tại TP HCM thì hơn 60% điện thoại bán ra có hỗ trợ tính năng Bluetooth, riêng kết nối Wi-Fi chiếm tỷ lệ thấp hơn. Hiện tại, công nghệ không dây này khá phổ biến trong các sản phẩm Nokia với 40-50% điện thoại có kết nối Bluetooth và hồng ngoại là 60-70%.

"Không ai phủ nhận những tiện ích của kết nối không dây, nhưng trên thực tế nhu cầu về công nghệ này là không cao dù khách hàng dùng máy có kết nối Bluetooth khá nhiều. Đa số người dùng vẫn quan tâm đến kiểu dáng, ứng dụng nhiều hơn và công nghệ chỉ là yếu tố phụ, giá trị cộng thêm. Có lẽ với đa số người dùng, Bluetooth còn khá phức tạp", ông Đinh Anh Huân, Trưởng phòng kinh doanh siêu thị điện thoại Thế giới di động, nhận xét.

*Ba-lô Bluetooth

Ngoài tai nghe, nói đến đồ chơi không dây dành cho chiếc "alô", nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ có thể kể vanh vách những thiết bị như mắt kính Bluetooth, bàn phím không dây, cổng Bluetooth, cổng hồng ngoại, thẻ Wi-Fi, car kit Bluetooth... Tuy nhiên, những món đồ hi-tech này đòi hỏi người dùng phải rủng rỉnh túi tiền vì giá của sản phẩm chính lẫn phụ kiện không phải là rẻ.

Hiện tại, trên thị trường, cổng Bluetooth và cổng hồng ngoại là những phụ kiện khá phổ biến, có mức tiêu thụ nhanh do tính tiện lợi khi chuyển tải dữ liệu qua lại giữa các máy điện thoại cũng như máy tính. Đa số trường hợp, khách hàng phải tự trang bị phụ kiện này. Tại TP HCM, giá một cổng Bluetooth khoảng 450.000 đồng và cáp hồng ngoại IrDA cũng trên 300.000 đồng.

Để dùng cáp hồng ngoại, các thiết bị truyền tải dữ liệu đòi hỏi phải đặt đối diện nhau ở khoảng cách rất gần, tối đa là 10 cm. Trong khi đó, Bluetooth có phạm vi hoạt động rộng hơn, khoảng 10 m và truyền dữ liệu với tốc độ khá nhanh. Cổng Bluetooth giúp trao đổi dữ liệu qua máy tính, cài đặt software, game, phim, hình ảnh, nhạc chuông, tối ưu hoá ĐTDĐ... khá đơn giản thông qua cổng USB. Hơn nữa, công nghệ này còn giúp in ảnh trực tiếp với máy in có hỗ trợ Bluetooth khá tiện lợi.

Giới kinh doanh ĐTDĐ cho rằng, trong thời gian sắp tới, những dòng điện thoại cao cấp, truyền thông đa phương tiện với kết nối không dây sẽ chiếm lĩnh thị trường và những phụ kiện không dây đi kèm sẽ là một nhu cầu thật sự, hứa hẹn nhiều tiềm năng.

(Theo VnExpress)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]