Phương pháp cấy ghép mới cho người mù

Các nhà khoa học tại trường ĐH Oxford của Anh đã phát triển một phương pháp cấy ghép màng dưới võng mạc giúp bệnh nhân mù có khả năng nhìn thấy vật thể và hình khối sau vài ngày điều trị.

15.5958

Phương pháp mới có tên "Cấy ghép màng dưới võng mạc", cho phép đặt một thiết bị phía dưới võng mạc và hoạt động bằng cách trực tiếp thay thế bộ phận thụ quan đã bị mất do mắc bệnh di truyền.

Thiết bị cấy ghép sẽ nằm hoàn toàn trong mắt, thực chất là một đĩa siêu nhỏ, đường kính 3 mm vuông dày bằng 1/10mm. Thiết bị này bao gồm khoảng 1.500 thiết bị cảm thụ ánh sáng siêu nhỏ kết nối với một máy khuếch đại và các điện cực.

Sau giai đoạn phát hiện ra ánh sáng, thiết bị này sẽ dùng các chức năng cảm thụ hình ảnh tự nhiên của mắt để tạo ra một hình ảnh ổn định.

Các nhà khoa học đã gọi phương pháp mới này là một hiện tượng mang tính đột phá, có thể thay đổi cuộc sống của khoảng 200 ngàn người mù trên khắp thế giới bị bệnh viêm võng mạc sắc tố mang tính di truyền.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]