Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ở trẻ

Đó là phương pháp test mới (screening - test) kết hợp với ghi hình các hoạt động của trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến 3 tuổi.

15.6056
Tự kỷ là một dạng bệnh xuất hiện khá phổ biến ở trẻ nhỏ trong một vài năm trở lại đây. Phát hiện tự kỷ càng sớm điều trị càng đạt hiệu quả, đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu chứng tự kỷ Sandiego, Mỹ.
 
Bằng phương pháp test mới (screening - test) kết hợp với ghi hình các hoạt động của trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến 3 tuổi, các nhà khoa học có thể sớm phát hiện trẻ có dấu hiệu của bệnh tự kỷ hay không.
 

Trong số 346 trường hợp độ tuổi dưới 3 tuổi đã được thử nghiệm bằng phương pháp kiểm tra phát hiện chứng tự kỷ mới tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh tự kỷ Sandiego, Mỹ, có 184 trẻ có các dấu hiệu bất thường có liên quan đến chứng tự kỷ và phải qua kiểm tra lần 2.

Kết quả là 32 trong số 184 trẻ nêu trên đã được xác nhận là mắc tự kỷ, 56 trẻ được xác định là gặp vấn đề về chậm phát triển ngôn ngữ, 9 trẻ được phát hiện chậm phát triển và 36 trẻ được xác định có dấu hiệu của việc chậm phát triển các khả năng khác.

Kết quả phát hiện trẻ tự kỷ này đạt độ chính xác đến 75%. Con số 25% không mắc tự kỷ, song rõ ràng là có các biểu hiện của việc chậm phát triển các khả năng ngôn ngữ, tư duy thông thường.

Qua kết quả này, các chuyên gia cho rằng: bằng quan sát và theo dõi sát sao quá trình phát triển của trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mắc tự kỷ cho trẻ.

Theo Minh Ngọc - Sức khỏe & Đời sống/Los Angeles Times

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]