Ricoh R10 độc đáo với cơ chế tùy chọn điểm nét

Không chỉ gọn nhẹ, zoom khủng mà Caplio R10 còn cho phép chọn điểm nét như DSLR.

15.5958
  • Trải nghiệm

Ricoh R10 trên chân máy Velbon CX-200. Ảnh: Tuấn Hưng.

Dù không cách biệt hẳn về đẳng cấp từ phiên bản tiền nhiệm R8 vốn được ra đời trước chỉ 6 tháng, R10 vẫn thực sự ấn tượng nhất là một tính năng độc đáo tự chọn điểm nét mà các máy ảnh cùng cấp không có được. Vẫn giữ nguyên cảm biến 10 triệu điểm ảnh, ống zoom quang 7,1x (28 – 200mm), R10 nâng cấp màn LCD lên 3 inch nhưng độ phân giải được duy trì 460.000 điểm ảnh. Xét về thời điểm ra mắt năm 2008, độ phân giải này cũng đã thuộc vào hàng khủng thời bấy giờ và ngay cả bây giờ. Độ phân giải quá nét một mặt giúp xem hình chi tiết hơn, mặt khác sẽ bộc lộ ngay những nhược điểm khi ảnh chụp bị vỡ hay bị nhiễu mà thông thường phải xem trên máy tính mới nhận ra.

R10 không khác bản R8 là mấy. Ảnh: Tuấn Hưng.

Về hình dạng bên ngoài, R10 không khác bản R8 với thiết kế mặt trước vẫn giữ vẻ sạch sẽ vốn có. Mắt trước chỉ gồm ống kính chiếm phần lớn diện tích, đèn hỗ tợ nét và đèn flash. Vị trí của đèn flash vẫn tiếp tục được bố trí ở quá gần tay cầm khiến cho nếu không để ý, đèn rất dễ bị che. Công suất đèn cũng chỉ ở mức trung bình chứ không có cải tiến gì so với bản tiền nhiệm, chụp yếu và không chỉnh được cường độ khi chụp gần nên dễ bị quá sáng.

Một cải tiến dễ nhận thấy là việc R10 được trang bị thêm một miếng đệm cao su ở mặt trước. Cải tiến này giúp thao tác cầm một tay trên R10 thoải mái và chắc chắn hơn hẳn. Riêng với các máy ảnh Ricoh, thiết kế tay cầm khá hợp lý, luôn tạo được cảm giác chắc chắn chứ không dễ bị rơi. Và có thể nói, R10 gần như là phiên bản có thiết kế tay cầm tốt nhất so với các máy ảnh kiểu vuông vức cổ điển trên thị trường.

Mặt sau của máy chỉ có vài nút bấm. Ảnh: Tuấn Hưng.

Vẫn giữ kiểu cổ điển và đơn giản, mặt trên và mặt sau của R10 có chỉ vài nút bấm cơ bản. Mặt trên gồm có nút nguồn, nút chụp ảnh và vòng zoom, cùng với vòng xoay chuyển các chế độ chụp ảnh cơ bản như Tự động, Tự động hoàn toàn, Mặc cảnh, quay phim và hai chế độ tùy biến người dùng khác. Mặt sau cũng chỉ gồm 4 nút Xem lại ảnh, Menu, Xóa/chụp tự động và nút hiển thị Display. Tất cả thông số cơ bản đều được đưa vào thành menu nhanh thông qua nút dạng joystick, giúp người chụp dễ dàng truy cập nhanh cân bằng trắng, kích cỡ ảnh, ISO, bù sáng… và thậm chí có thể đỏi thành các tính năng khác tùy thích.

R10 được trang bị thêm một thước cân bằng điện tử hiển thị trên màn hình, có thể thông báo bằng âm thanh hay hình ảnh về việc máy ảnh có được đặt cân bằng hay không. Tính năng cũng khá thú vị nhưng cũng không hẳn là một cải tiến đáng giá trong các hoạt động chụp đời sống thông thường hàng ngày.

Điểm cải tiến ấn tượng của R10 nằm ở việc thêm một nút chức năng Fn ở mặt sau máy. Nút này có thể gán các tính năng như điểm lấy nét, điểm đo sáng hay cả nét và đo sáng. Khi để ở chế độ điểm nét chẳng hạn, người chụp chỉ việc di chuyển joystick để chọn điểm máy sẽ lấy nét trên toàn bộ màn hình. Tính năng này rất thú vị và có thể nói là một đột phá của Ricoh khiến cho phiên bản này không khác gì một máy chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là nếu như R10 có thêm chế độ chỉnh tay để có thể chỉnh độ mở, tốc độ kèm thêm với tính năng chọn điểm nét này thì R10 mới thực sự phát huy tác dụng khi muốn nhấn mạnh đối tượng tiền cảnh và làm mờ hậu cảnh.

Ricoh R10 có ống zoom quang với dải hợp lý và cơ chế chống rung hoạt động tốt ngay cả khi zoom hết cỡ. Ảnh: Tuấn Hưng.

Chụp ngoài trời với ánh sáng tốt, chất lượng ảnh của R10 khá xuất sắc. Ống zoom quang với dải khá hợp lý và cơ chế chống rung hoạt động hiệu quả, kể cả khi zoom hết cỡ. Người chụp có thể điều chỉnh để thành zoom vô cấp hoặc theo từng cấp độ tiêu cự.

Tốc độ lấy nét ở mức trung bình với thời gian lấy nét khoảng 0,4 giây ở ống góc rộng và khoảng 0,6 giây ở góc tele. Tuy nhiên, khi ánh sáng yếu đi thì tốc độ lấy nét bị suy giảm hẳn, đôi lúc quá trình tìm điểm nét kéo dài mà vẫn bị out nét. Mặt khác, cơ chế lấy nét kiểu hiển thị ảnh qua điểm nét rồi lại tới điểm mờ rồi mới lại quay về điểm nét có cảm tưởng như kéo dài thời gian lấy nét hơn, đồng thời không tạo được cảm giác tự tin về độ chính xác, dù kết quả thu được thường cũng không phải phàn nàn gì.

Ở R10, Ricoh đã bố trí thêm một chế độ chụp Easy trên vòng điều khiển. Chế độ này tương tự như kiểu Tự động hoàn toàn với công nghệ máy tự động phán đoán và nhận cảnh, người chụp chỉ việc ngắm và chụp. Trong khi chế độ Auto thông thường sẽ tương tự như chế độ Program, tự động một phần và cho phép người dùng tinh chỉnh một số thông số cơ bản. Về mặt đại thể, các chế độ tự động hoạt động tốt trong hầu hết trường hợp, đủ xử lý các tình huống thông thường. Tuy nhiên, chế độ tự động cân bằng trắng đôi khi không chính xác, màu có xu hướng hơi thiên lạnh khiến cho một số cảnh có thể bị lệch màu.

Với các cảnh hoạt động nhanh, cơ chế chụp liên tục và chế độ thể thao tốt, hình ảnh không bị nhòe hoặc giật nhiều. Tuy nhiên mỗi khi lấy nét thì tại thời điểm khóa nét, hình trên màn LCD bị đứng lại rồi mới tiếp tục hiển thị tiếp, trong khi đó thời điểm hình dừng lại này cũng không phải là thời điểm máy ảnh chụp, vì thế người chụp sẽ không biết khi nào thì máy thực sự bắt hình và không biết mình bị bỏ lỡ đoạn nào. Mặt khác, để đảm bảo tốc độ, chế độ này đôi lúc đẩy ISO lên cao khiến cho ảnh bị nhiễu hạt.

Máy sử dụng thẻ SD. Ảnh: Tuấn Hưng.

Dải ISO trên R10 khá rộng, từ 80 – 1600 đủ đảm bảo bắt hình trong những điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, nhiễu hạt chỉ được kiểm soát hiệu quả khi ISO ở mức dưới 200. Sau đó thì nhiễu nhìn thấy rõ, kể cả nhiễu màu lẫn nhiễu hạt, ngay cả khi nhìn trên màn LCD. Nhưng với một máy dạng du lịch gọn nhẹ thì chất lượng như vậy cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Tựu trung lại, xét về chất lượng ảnh thì R10 vẫn chưa tạo được nhiều đột phá so với phiên bản trước đó R8 và cũng chỉ ở mức trung bình khá. Cùng với thông số hợp lý như độ phân giải 10 triệu điểm ảnh, zoom quang 7,1x với dải rất hợp lý 28 – 200mm, thân hình gọn nhẹ vừa đủ, cần phải nhìn nhận R10 vẫn rất xuất sắc nếu tính vào thời điểm ra mắt đã hai năm trước đây. Cộng với những tính năng mới được cải thiện từ các bản tiền nhiệm như tay cầm chắc chắn hơn, màn hình vẫn được trang bị độ phân giải cao và nhất là cơ chế tự do chọn điểm nét rất hữu dụng, R10 xứng đáng là phiên bản hợp lý cho dân du lịch kể cả trong thời hiện nay.

Nguyễn Hà

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]