Rối nhiễu tâm trí: Thể bệnh tâm trí nặng nhất sau đẻ

Những triệu chứng rối nhiễu tâm trí sau đẻ thường xuất hiện từ 2 - 3 ngày cho đến 3 tuần sau đẻ như thay đổi khí chất rõ rệt...

15.601
BS Đào Xuân Dũng, BV Phụ sản TƯ cho biết, có tới 85% phụ nữ đẻ con so gặp trạng thái "buồn", mất trí nhớ tạm thời sau đẻ.
 
Bệnh được xem như một phần của việc sinh đẻ và thường hồi phục sau 3 tuần mà không cần điều trị nhưng cần sự hỗ trợ và hiểu biết của những người thân trong gia đình, nhất là chồng (biểu lộ sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn).
 
Rối nhiễu tâm trí sau đẻ cần được chữa trị ngay, thường phải nhập viện để điều trị
và nếu được điều trị đúng đắn thì tỷ lệ khỏi cao
 
Rối nhiễu tâm trí sau đẻ là thể bệnh nặng nhất trong số những bệnh về tâm trí sau đẻ.
 
Đây là tình trạng rối loạn về tư duy hay sự mất liên hệ đột ngột với thực tế đời sống nhưng cũng có thể là một rối nhiễu nghiêm trọng về khí chất với những biểu hiện như có ảo giác (nhìn thấy hay nghe thấy cái gì đó không có thực) hoặc ảo tưởng (những ý nghĩ không có cơ sở thực tế).
 
Những triệu chứng rối nhiễu tâm trí sau đẻ thường xuất hiện từ 2 - 3 ngày cho đến 3 tuần sau đẻ như thay đổi khí chất rõ rệt, có ảo giác, có ảo tưởng (thường liên quan đến đứa con), một số bà mẹ có thể toan tính tự sát hoặc có ý nghĩ ám ảnh về sự bảo vệ con mình.
 
Rối nhiễu tâm trí sau đẻ cần được chữa trị ngay, thường phải nhập viện để điều trị và nếu được điều trị đúng đắn thì tỷ lệ khỏi cao, tới 95% trong phạm vi từ 2 - 3 tháng.
 
BS Nguyễn Mạnh Hoàn, phó giám đốc BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương cho biết, mất trí nhớ tạm thời chính là một trong các biểu hiện của trầm cảm sau sinh, ảnh hưởng tới 15% phụ nữ có sinh đẻ.
 
Trầm cảm ở người mẹ sau đẻ cũng có thể chuyển sang trầm cảm ở người chồng với một tỷ lệ đáng kể. Để phòng tránh người vợ cần có sự chia sẻ, động viên từ phía chồng và gia đình. Nếu nghi ngờ có các triệu chứng của bệnh lý này thì hãy đến ngay một trung tâm thăm khám và điều trị tâm thần, tâm lý để được xác định đúng tình trạng.

20 - 30% phụ nữ bị trầm cảm sau đẻ hơn 1 lần. Để phòng chống và chữa trị, sản phụ dành ra 15 phút mỗi ngày để đọc sách, đi bộ, tắm... Người bệnh càng tự chăm sóc được bản thân và càng bận bịu hơn với việc chăm sóc con thì càng tránh được trầm cảm. 

Theo Thúy Nga - Khoa học và Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]