Năm tấm lưới với nhiều kích cỡ đã được đưa đến, hai chiếc lồng sắt được đan bằng lưới thép mắt cáo, gia cố bằng khung sắt, bên dưới đáy là hệ thống phao xốp để giúp lồng sắt nổi trên mặt nước cũng được hai chiếc thuyền đưa ra khu vực chân tháp.

Rùa Hồ Gươm đang được đưa vào bể dưỡng thương tại tháp Rùa. Ảnh: BẢO LÂM

Đến cuối giờ trưa, khoảng sáu chiếc thuyền với hơn 50 người đã tập trung tại chân tháp. Tuy nhiên, phải đến chiều việc triển khai kế hoạch bắt rùa mới được triển khai. Sau khi phát hiện rùa xuất hiện, các thuyền đã tập trung bủa lưới và vây bắt. Vòng lưới dần thu hẹp, các nhân viên và đặc công nước được huy động xuống nước kéo lưới. Các lưới nhỏ cũng được đưa xuống tạo thành nhiều vòng vây. Khi xác định được rùa đã ở trong lưới nhỏ, một số đặc công nước đem theo một tấm lưới khác đã vây được rùa và cố gắng lai dắt về nơi có chiếc lồng sắt.

Đến khoảng 17 giờ, rùa Hồ Gươm đã được các thuyền đưa về phía chân tháp. Tiếp đó, một chiếc cần cẩu đã đưa rùa vào bể bơi thông minh. Dự kiến trong những ngày tới, các chuyên gia sẽ theo dõi sức khỏe rùa và tiến hành các công việc cần thiết.

VIẾT THỊNH - BẢO LÂM


Video đang được xem nhiều