2 - view
Theo các bác sỹ sản khoa, vài năm gần đây, số trẻ sơ sinh ra đời nặng từ 3,5kg trở lên nhiều hơn hẳn so với trước do hầu hết các bà mẹ vì muốn sinh con bụ bẫm đã...
4 - view
QUẢN LÝ ÐÔ THỊ.- Với một thành phố có 7 triệu dân, chưa kể hàng triệu lượt khách vãng lai, mà chỉ có 80 nhà vệ sinh công cộng là quá...
1 - view
Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ được sinh mổ thường có trọng lượng nặng hơn những trẻ được sinh theo phương pháp tự nhiên.
2 - view
Nếu lạm dụng vitamin sẽ gây nên nhiều bất lợi cho sức khỏe, làm phát sinh bệnh do dư thừa vitamin.
1 - view
Béo phì gây rối loạn kinh nguyệt không rụng trứng khiến các bà vợ béo phì khó có khả năng thụ thai.
2 - view
Tôi đang có bệnh về mắt đã uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. Nay tôi muốn uống thêm vitamin A nhưng nghe nói nếu thừa vitamin A rất nguy hiểm.
2 - view
Nhiều mẹ chỉ nghĩ tới bổ sung canxi cho con mà không biết rằng bổ sung quá đà, thừa canxi cũng ảnh hưởng cực xấu tới trẻ.
4 - view
SKĐS - Việc uống thuốc là cần thiết, ai trong đời chả có lần phải dùng thuốc. Song nếu uống thuốc không theo chỉ dẫn của thầy thuốc thì lợi bất cập hại.
3 - view
Tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ sơ sinh đang có chiều hướng gia tăng. Nhìn những em bé sơ sinh bụ bẫm mũm mĩm, ai cũng thích, nhưng ít ai biết đến...
1 - view
“Mong con bụ bẫm, lớn phổng hơn những trẻ sơ sinh khác nên nhiều bà bầu ra sức tẩm bổ. Tuy nhiên, kết quả lại thường ngược với mong muốn”, BS Trần Danh Cường, Phó Giám đốc...
1 - view
Thừa canxi cũng để lại những hậu quả xấu cho cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Bạn nên sử dụng khoa học, tránh lạm dụng
11 - view
2 - view
Tiin.vn - Các bạn ấy đang chuẩn bị những kế hoạch độc để lưu giữ khoảng khắc chuyển sang năm mới.
2 - view
Vitamin và các chất khoáng là một trong những yếu tố cần thiết cho sự phát triển cơ thể trẻ em.
2 - view
Chuyên gia giảm béo Câu Tĩnh chia sẻ những bí quyết giúp bạn có được vong eo thon gọn.
1 - view
Theo nghiên cứu mới đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), 30% thức ăn bị con người vứt vào thùng rác, thứ thì ăn thừa, thứ thì...
6 - view
Cha mẹ không được lạm dụng các loại thuốc bổ, khiến trẻ thừa vitamin, khi quá liều vì sẽ tích lũy lại trong cơ thể và có thể gây ngộ độc.
1 - view
Đã có nhiều bệnh nhân bị tử vong hoặc hôn mê sau khi mổ ruột thừa, bởi đây là một căn bệnh mà xưa nay nhiều người vẫn đánh giá là đơn giản, tỷ lệ...
4 - view
SKĐS - Khi dùng thừa vitamin C (dùng liều cao kéo dài) có thể lại gây hại như rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy, nóng rát dạ dày, gây hiện tượng...
3 - view
Trong lúc nhiều người nghĩ thức ăn thừa của nhà hàng là rác thải, một cơ quan ở thành phố San Francisco, Mỹ lại xem chúng như một nguồn năng lượng
1 - view
Chị Trần Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Huấn luyện Sống Khỏe Powerliving TP.HCM, cho biết: Đối với việc giảm cân cho trẻ nhỏ, các loại rau xanh sẽ đóng vai trò chủ chốt....
6 - view
Gần đây rất nhiều độc giả quan tâm đến các thông tin có trên các phương tiện thông tin đại chúng về chứng loãng xương và thiếu canxi, nên một...
1 - view
Ngày càng có nhiều bệnh nhân đến khám vì đau khớp gối hay khớp háng và không dưới 50% trong số họ bị thừa cân.
2 - view
Một số bệnh nhân khi mổ viêm ruột thừa phát hiện đọng rất nhiều hạt ổi. Hạt ổi có là nguyên nhân gây bệnh(?).
3 - view
Thấy con bị rụng tóc hình vành khăn sau gáy, chị Minh Hằng đã tự mua canxi về cho bé uống bổ sung vì nghĩ rằng bé thiếu canxi.
0 - view
Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì tăng nguy cơ viêm khớp dạng thấp.
1 - view
Đau ruột thừa không phải ít người mắc phải, nhưng nhiều người lại chủ quan và không phát hiện kịp thời dẫn đến những nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
54 - view
Thiếu sắt gây thiếu máu, vì vậy, trẻ em và phụ nữ thường phải bổ sung chất sắt. Tuy nhiên, việc dư thừa chất sắt lại gây ra nhiều loại ung thư nguy hiểm.
2 - view
SKĐS - Tết đến Xuân về, bữa ăn thường thêm bia, rượu, thịt..., đến nhà ai cũng mời bánh, mứt, kẹo... khiến quý bà, quý ông dễ lên cân.
2 - view
(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ tử vong ở những người thừa cân hoặc hơi béo phì thấp hơn khoảng 6% so với những người có trọng lượng bình thường.