Trẻ sinh mổ thường có nguy cơ bị thừa cân

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ được sinh mổ thường có trọng lượng nặng hơn những trẻ được sinh theo phương pháp tự nhiên.

15.5692

Trẻ sinh mổ thường có nguy cơ bị thừa cân

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ được sinh mổ thường có trọng lượng nặng hơn những trẻ được sinh theo phương pháp tự nhiên.

Nghiên cứu đầu tiên được tiến hành tại Đại học Imperial London (Anh) trên 62 trẻ sơ sinh đã chứng minh, những trẻ được sinh bằng phương pháp mổ đẻ có hàm lượng chất béo trong gan cao hơn so với những trẻ sinh thường.

Hiện nay, các nhà khoa học đang xem xét khía cạnh liệu phương pháp mổ đẻ có phải là nguyên nhân ngăn tiết hoocmon, chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình trao đổi chất trong cuộc sống sau này của trẻ.

Trước đây, nhiều người cho rằng quá trình sinh nở của phụ nữ ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng phổi và khả năng bú của trẻ sơ sinh. Nhưng giờ đây, giới khoa học đặc biệt quan tâm tới các vấn đề sức khỏe của trẻ bởi chỉ trong vòng 30 năm qua, số ca mổ đẻ đã tăng lên 250%.

Giáo sư Neena Modi trả lời trên tờ The Times rằng: “Chúng tôi đã có những dữ liệu sơ bộ cho thấy quá trình chủ chốt chịu trách nhiệm kích hoạt sự trao đổi chất kiểm soát chất béo trong cơ thể, đã bị biến đổi ở những trẻ được sinh theo phương pháp mổ đẻ”.

Ngoài ra, giáo sư Modi còn nhấn mạnh việc sinh mổ cũng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng tự nhiên của các hoocmon và enzym trong cơ thể.

Minh Thu

Theo Topnews

Theo Topnews

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]