3 - view
Thịt heo bệnh được ngâm hóa chất để “phù phép” thành đặc sản. Vú heo chết thì biến thành vú dê, chim cút chết biến thành động vật hoang dã...
2 - view
TP - Chưa hết bàng hoàng sau khi thịt lợn ngậm chất tạo nạc độc hại, người tiêu dùng lại sửng sốt khi biết được những món ăn khoái khẩu, có khi được gọi là “đặc...
1 - view
Những con cá chết bốc mùi sau khi được tẩm ướp kỹ lưỡng, rán giòn trong chảo dầu đã chuyển màu đen kịt, đặc sánh... được đưa vào ướp riềng, xả một lần nữa rồi đem...
1 - view
Không chỉ nhồi, bà Thanh còn giặt nội tạng sống bằng tay, khi thì dùng bùi nhùi rửa chén để chà. Với những miếng nội tạng thâm ố chuyển màu vì...
19 - view
Những con cá chết bốc mùi sau khi được tẩm ướp kỹ lưỡng, rán giòn trong chảo dầu đã chuyển màu đen kịt, đặc sánh... được đưa vào ướp riềng, xả một lần nữa rồi đem...
2 - view
Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc thâm nhập vào những tụ điểm ăn uống rất đông khách ở Hà Nội và phát hiện sự thực kinh hoàng...
0 - view
(PL)- Ăn phải “đặc sản rừng” này dễ bị ngộ độc, tiêu chảy, trường hợp nặng có thể tử vong.
4 - view
Đậu hũ thối - đặc sản Đài Loan Thứ Sáu, ngày 02/11/2012 03:00 AM (GMT+7) Đây là món ăn mà khi đến Đài Loan, Hồng Kông du khách rất muốn thưởng thức. Khám...
0 - view
Chân gà thối sau khi nhập về, chủ các quán nhậu chỉ cần nhúng qua thứ nước “gia truyền” sẽ trở thành món đặc sản của các thực khách Hà thành.
0 - view
Tràng lợn thối sau khi nhập về, chủ các quán nhậu chỉ cần nhúng qua thứ nước “gia truyền” sẽ trở thành món đặc sản của các thực khách Hà Thành.
1 - view
5 - view
Đối với Người Khơ Mú, miếng thịt có mùi thối luôn là một hương vị đặc biệt, càng thối càng ngon, và những ai ăn quen sẽ nghiện.
5 - view
Tuần qua, dội lên thông tin giá đỗ, rau mầm bị ngâm thuốc kích thích tăng trưởng làm nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng về sự an nguy trong mỗi bữa ăn.
0 - view
Tuần qua, dội lên thông tin giá đỗ, rau mầm bị ngâm thuốc kích thích tăng trưởng làm nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng về sự an nguy trong mỗi bữa ăn.
3 - view
Liệu bạn có cho rằng, nhà sản xuất đã cho trứng thối hay nhúng tất chân vào thùng nguyên liệu để tạo ra các mùi vị khủng khiếp của kẹo...
0 - view
1 - view
Không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc và thường bị pha tạp thêm những loại thịt rẻ tiền khác,… đó là “bức tranh thực” của thịt dê bán ngoài chợ.
1 - view
Thịt bẩn được phù phép thành đặc sản các loại cung cấp cho quán ăn, nhà hàng, thậm chí lên kệ siêu thị.
1 - view
"Làm xiếc" với thịt ôi
0 - view
Món ăn có mùi đặc biệt này lại được rất nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ giá trị dinh dưỡng.
0 - view
Các loại quả bày bán đều hỏng, những quả mít nếu không thối đầu thì cũng thối thân, có quả còn thối gần hết nhưng vẫn được tận dụng để kiếm tiền bằng cách...
1 - view
Khi chuột lên ngôi đặc sản, rất nhiều thợ săn chuột không đủ "hàng" để cung cấp đã đi săn chuột cống chuyển đến nhà hàng chế biến thành chuột đồng. Ít...
4 - view
Dân trí Về vùng đất tận cùng tổ quốc - Cà Mau, nơi xưa “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh” thì nay sản sinh nhiều món ngon nổi tiếng như cua...
9 - view
Chỉ cần vài thao tác đơn giản, lập tức lúa, gạo hạt dài bình thường được thương lái, doanh nghiệp kinh doanh gạo đặc sản “hô biến” trở thành gạo đặc sản...
13 - view
Thời buổi kinh tế khó khăn của mấy chục năm trước, lợn ăn rau lang, rau dáy dành cho … lợn. Thời nay, lợn “bị” chuyển qua ăn thức ăn đậm đặc, rau lang, rau dáy trở thành đặc sản.
0 - view
(VTC News) – Một số nước ở Đông Nam Á đã sử dụng cá mập làm đối tượng phục vụ phát triển các dịch vụ du lịch mạo hiểm và sinh thái rất thành công.
14 - view
Thị trường thực phẩm TP.HCM đang đón nhận những nguồn đặc sản của khắp nơi đổ về chuẩn bị cho dịp Tết. Tuy số lượng tăng nhưng rủi ro về chất lượng cũng như giá cả cao khiến hàng khó...
2 - view
Nắm được thói quen chuộng thịt lợn đen (do người dân vùng cao nuôi) hơn thịt lợn trắng (thường dưới xuôi chuyển lên), không ít thương lái ở thị xã Lai...
6 - view
Bún cá - món ăn mang hương vị biển cả đã trở thành thương hiệu số một trong lòng các tín đồ mê bún cá Hải Phòng.
1 - view
Nhà kinh tế học thế kỷ 18, Richard Cantillon, người đã đặt ra thuật ngữ "doanh nhân" từng định nghĩa doanh nhân là "người mang rủi ro".