1 - view
Trầm cảm là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại. Vậy nguyên nhân và biểu hiện của bệnh trầm cảm là gì? Hãy cũng tìm hiểu nguyên nhân và biểu...
1 - view
2 - view
1 - view
7 - view
Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện đại học Edmonton (Alberta, Canada) cho biết họ đã phát hiện được những thay đổi đặc biệt ở não của những bà mẹ bị chứng trầm cảm sau...
1 - view
Dân trí Mới đây, ban tổ chức chương trình Tôi tỏa sáng đã xác nhận thông tin, phía Văn Mai Hương đã chính thức hủy show này vì tình...
2 - view
0 - view
Cứ 5 thai phụ thì có 1 người bị trầm cảm nặng trong thai kỳ, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy yoga có thể có lợi cho những thai phụ này.
2 - view
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Ireland cho thấy sữa chua chứa men vi sinh Probiotic có thể giúp điều trị trầm cảm.
8 - view
Một nghiên cứu nhỏ của Trường Y khoa Feinberg thuộc ĐH Tây Bắc Chicago, bang Illinois (Mỹ) chỉ ra cách dùng điện thoại thông minh có thể cho biết người đó có bị...
1 - view
ANTĐ - Qua theo dõi thói quen ăn uống của 15.000 người, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã tìm ra mối liên hệ giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và bệnh tâm thần.
0 - view
7 - view
(NDH) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán trầm cảm sẽ trở thành bệnh căn bệnh phổ biến thứ 2 vào năm 2020. Điều này cũng có nghĩa là rất nhiều người sẽ phải tìm kiếm...
1 - view
Giadinh.net - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo nâng cao hiệu quả chăm sóc SKSS cho phụ nữ quanh tuổi mãn kinh do Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội tổ chức ngày 29/12.
1 - view
(PL)- Bộ môn thiền trong Phật giáo góp phần giúp thai phụ giảm stress, tránh trầm cảm, giảm ốm nghén, giảm tăng huyết áp, giảm các hormone có hại, tăng hệ miễn...
1 - view
(Dân Việt) Ở những ai thường ăn thức ăn nhanh, nguy cơ bị trầm cảm tăng 51% so với những người không hoặc ít khi dùng đến thức ăn nhanh.
49 - view
2 - view
1 - view
Nghiên cứu mới cho thấy trẻ có bố bị trầm cảm có nguy cơ bị các vấn đề về tình cảm và hành vi cao hơn so với trẻ bình thường.
1 - view
Các triệu chứng trầm cảm bao gồm
3 - view
Những người dùng thuốc đều cảm nhận họ ngủ tốt hơn, chất lượng giấc ngủ sâu hơn và không có hiện tượng mộng du, đi đứng khi đang ngủ.
1 - view
Một nghiên cứu mới tại Canada cho thấy thai phụ nếu bổ sung omega-3 (có nhiều trong dầu cá) sẽ giúp giảm nguy cơ gặp bệnh trầm cảm sau sinh, theo UPI.
1 - view
Theo các nhà nghiên cứu Trường ĐH Maryland, thời gian nghỉ hậu sản kéo dài có thể giúp các “bà đẻ” giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
1 - view
4 - view
3 - view
Nghiên cứu tại Úc phát hiện những phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi bị trầm cảm thì nguy cơ đột quỵ tăng lên gấp 2,4 lần, theo Daily Mail ngày 16/5.
2 - view
(SKGĐ) Những ông bố cũng dễ mắc bệnh trầm cảm, đặc biệt là những ông bố ở tuổi 20.
0 - view
Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp mới nhằm xác định một loại thuốc chống trầm cảm có hiệu quả cho bệnh nhân hay không.
0 - view
ANTĐ - Từ năm 2004 - 2010, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phân tích dữ liệu của 11.000 người từ 50 tuổi trở lên về quá trình tham gia các hoạt động xã hội...
1 - view
Việc lầm tưởng giữa khái niệm tự kỷ, trầm cảm ở trẻ em là vấn đề phổ biến ở Việt Nam hiện nay.