7 - view
GiadinhNet - Theo BS CKI Lã Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, trong tháng 10/2014, Khoa tiếp nhận 3 trường hợp điển hình được chẩn đoán theo dõi...
5 - view
(NLĐ)- Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ở các nước phát triển, dị ứng chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư; và tại các nước đang phát triển, dị ứng đang có chiều hướng...
1 - view
Các dấu hiệu nhận biết dị ứng chính là đau dạ dày, mẩn ngứa, môi bị nổi phồng, tiêu chảy… Thực tế cho thấy trẻ em là đối tượng rất dễ bị dị ứng. Theo thông tin của...
0 - view
Một nghiên cứu trên 2 triệu bệnh nhân cho biết: Những trẻ em bị dị ứng thực phẩm rất có thể bị bệnh hen suyễn khi trưởng thành.
1 - view
Thiếu vitamin D có thể có liên quan tới việc làm tăng nguy cơ trẻ bị dị ứng.
3 - view
Được sinh ra bằng phương pháp Caesarean (“mổ bụng bắt con”) có thể làm tăng rủi ro bị dị ứng thực phẩm và tiêu chảy ở trẻ trong năm đầu tiên của cuộc đời.
4 - view
Dị ứng ở trẻ có thể là do những thực phẩm trong chế độ ăn hằng ngày, khiến trẻ khó chịu, quấy khóc, ảnh hướng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
1 - view
Con em được 5 tháng tuổi, em chuẩn bị cho cháu ăn dặm nhưng nghe nói có nhiều thực phẩm có thể gây dị ứng cho trẻ. Xin bác sĩ cho biết những thực phẩm nào hay gây...
1 - view
Làm thế nào để biết bé yêu của bạn đang bị dị ứng thức ăn? Sau đây là một số triệu chứng phổ biến nhất của dạng dị ứng này
0 - view
Quan sát từ phòng khám nhi, chúng tôi nhận thấy tình trạng trẻ em mắc các bệnh dị ứng (mề đay, chàm, viêm mũi dị ứng...) và hen suyễn gia tăng.
0 - view
Việc biết được các loại thực phẩm dễ gây dị ứng cho trẻ sẽ giúp các bà mẹ xây dựng một thực đơn tốt nhất cho tương lai của con.
4 - view
Trường Đại học Y khoa Harvard - Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ sinh mổ và phải dùng thuốc kháng sinh quá sớm dễ bị viêm thực quản dị ứng.
1 - view
* Con tôi 6 tuổi bị ngứa 2 cẳng chân kèm theo nổi mẩn đỏ, thường nổi nhiều vào buổi chiều đến tối, ngứa nhiều, khi gãi da nổi đỏ và gồ trên mặt da. Nếu uống thuốc chống...
3 - view
Trẻ em có hệ miễn dịch còn yếu do đó dị ứng là căn bệnh thường gặp ở trẻ.
1 - view
SKĐS - Dị ứng sữa là một trong những dị ứng thức ăn phổ biến nhất ở trẻ em, là một phản ứng bất thường của hệ miễn dịch với sữa và...
0 - view
0 - view
Cháu tôi 9 tuổi, mỗi khi ăn đậu phộng thì dị ứng. Bệnh có thể trị dứt bằng cách nào, thưa bác sĩ? (Vũ Hoa).
2 - view
Có hơn 70 loại thực phẩm được miêu tả là nguyên nhân gây dị ứng. Các nghiên cứu thông thường chỉ ra rằng 75% các phản ứng dị ứng ở trẻ em thường xảy ra...
1 - view
Sữa bò, trứng, cá, hải sản, hạt cây, lạc, đậu nành và lúa mì là thủ phạm của đến 90% trường hợp dị ứng do thực phẩm.
4 - view
Thời tiết chuyển mùa với những thay đổi liên tục và thất thường khiến cơ thể chúng ta phải chống đỡ nhiều nguy cơ bội nhiễm, đặc biệt là rất dễ viêm mũi dị ứng.
1 - view
7 - view
Con tôi lên 6 tuổi nhưng từ lúc lên 3 tuổi cháu hay nghẹn mũi. Tôi cũng cho con đi điều trị nhiều nơi mà không thuyên giảm, chỉ sợ để lâu dễ bị hen suyễn.
0 - view
TS Lê Minh Hương, BV Nhi Trung ương cho biết: Khoa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mới vài tháng tuổi đã phải cấp cứu do dị ứng thức ăn.
1 - view
2 - view
SKĐS - Hiện tượng dị ứng sữa thường xảy ra trong 3 năm đầu đời. Nếu bị dị ứng sữa, trẻ thường có các biểu hiện như tiêu chảy, nôn trớ nhiều lần và có thể nôn...
0 - view
Con tôi 25 tháng tuổi, vừa qua cháu sốt, khò khè, khó thở, nhập viện BS cho biết cháu bị viêm tiểu phế quản.
0 - view
1 - view
Hiện tượng trẻ bị dị ứng với thời tiết, với các chất lạ khi tiếp xúc qua da hoặc được đưa vào cơ thể là khá phổ biến. Việc dị ứng với các loại thuốc nếu không được phát...
0 - view
0 - view
Cùng một loại thuốc, có người dùng không sao nhưng có người lại bị dị ứng. Khi trẻ đã bị dị ứng thuốc nào thì tuyệt đối không dùng thuốc đó nữa