7 - view
GiadinhNet - Theo BS CKI Lã Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, trong tháng 10/2014, Khoa tiếp nhận 3 trường hợp điển hình được chẩn đoán theo dõi...
0 - view
Trẻ sinh mổ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 25% so với trẻ sinh thường, theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh.
3 - view
1 - view
(ĐSPL) - Khoảng 50-55% trẻ sẽ gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa, và tỷ lệ này ở trẻ sinh mổ còn lớn hơn nhiều.
3 - view
Mổ lấy thai có thể làm giảm hệ thống miễn dịch và khả năng chống nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh.
1 - view
Ngày 19/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã mổ thành công một trẻ sơ sinh ruột ngoài khe bụng. Đứa trẻ được ra đời vào lúc 1h sáng ngày 18/8, có triệu...
0 - view
2 - view
3 - view
Được sinh ra bằng phương pháp Caesarean (“mổ bụng bắt con”) có thể làm tăng rủi ro bị dị ứng thực phẩm và tiêu chảy ở trẻ trong năm đầu tiên của cuộc đời.
4 - view
Đây là kết luận của một nghiên cứu mới nhất cảnh báo tình trạng các bà mẹ ngày càng chuộng sinh mổ hơn đẻ thường.
1 - view
Nghiên cứu mới được công bố trên The Archives of Disease in Childhood cho biết việc sinh mổ tăng gấp đôi nguy cơ béo phì ở trẻ sau này. Thêm vào đó còn...
1 - view
Một nghiên cứu được thực hiện trên 150.000 trường hợp đến từ 10 quốc gia cho thấy tỷ lệ trẻ sinh mổ khi lớn lên bị béo phì cao hơn trẻ sinh thường 26%.
4 - view
Trường Đại học Y khoa Harvard - Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ sinh mổ và phải dùng thuốc kháng sinh quá sớm dễ bị viêm thực quản dị ứng.
1 - view
Trẻ sinh mổ vốn thiệt thòi hơn trẻ sinh thường ở nhiều mặt, do đó các mẹ cần có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn với trẻ sinh mổ.
1 - view
Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ được sinh mổ thường có trọng lượng nặng hơn những trẻ được sinh theo phương pháp tự nhiên.
1 - view
SKĐS - Một nghiên cứu quy mô quốc tế mới đây được các nhà khoa học Đại học Rovira University (Tây Ban Nha) ...
1 - view
Hiện nay, nhiều sản phụ chọn cách sinh mổ vì sợ đau đẻ, đồng thời chủ động được thời gian, tránh cho người nhà và sản phụ những căng thẳng, mệt mỏi của quá trình chờ...
7 - view
Mặc dù các vết sẹo thường bị che kín sau lớp quần áo, nhưng nó vẫn có thể khiến các bà mẹ cảm thấy không thoải mái vì sự xuất hiện đó.
0 - view
Trong quá trình chuyển dạ, vì một lý do từ cơ thể người mẹ hoặc em bé, biện pháp sinh thường không thể thực hiện được. Khi ấy, bác sĩ phải can thiệp lấy thai bằng...
1 - view
Trẻ sinh mổ ngoài việc dễ mắc các bệnh hô hấp thì hệ tiêu hóa và miễn dịch cũng có nhiều hậu quả không như mong đợi.
2 - view
Chỉ có 19,5% số thai phụ biết sinh mổ có ảnh hưởng không tốt cho thai nhi và mổ lấy thai có liên quan với sự gia tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong ở mẹ.
1 - view
Sẹo lồi sau mổ có thể phẫu thuật hết sẹo được không? Cùng lắng nghe chuyên gia thẩm mỹ tư vấn nhé.
0 - view
Cho dù bạn quyết định sẽ sinh tự nhiên hay sinh mổ, hoàn toàn có khả năng bạn sẽ phải mổ lấy thai vào phút cuối do những chuyển biến bất ngờ.
25 - view
Nếu bà bầu muốn sinh mổ lần 3 thì mẹ cần có sự kiểm soát thai nghén chặt chẽ, nhất là 3 tháng cuối cần đề phòng biến chứng.
6 - view
Sản phụ sau sinh mổ cần được chăm sóc đúng cách để có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, có đủ sữa cho con bú.
1 - view
Nếu trước đây, sản phụ chỉ được mổ đẻ không quá 2 lần, thì ngày nay với những kỹ thuật y khoa hiện đại, sản phụ có thể được can thiệp mổ đẻ 4 lần.
0 - view
Sinh mổ là lựa chọn thay thế cho các bà mẹ không thể hay sợ đau. Hơn 30 năm qua, số lượng phụ nữ chọn phương pháp này đã tăng gần 250%.
0 - view
Trong xã hội hiện đại, các ca sinh mổ diễn ra thường xuyên hơn. Cách sinh này có gì khác biệt?
1 - view
Ngày nay, phương pháp sinh mổ không còn lạ với các thai phụ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lời đồn xung quanh cách sinh phải đụng đến dao kéo này. Có nhiều...
2 - view
Sinh mổ hiện nay, chiếm một tỉ lệ khá lớn trong tổng số sinh. Đây là những trường hợp giúp cho các bà mẹ “vượt cạn” thành công khi khả năng sinh thường thất bại...