Theo nghiên cứu của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đại học Ludwig-Maximilians (Đức), những đứa trẻ chào đời bằng phương pháp nói trên nhạy cảm với sữa bò và các chất gây dị ứng trong thực phẩm cao hơn gấp 2 lần những đứa trẻ sinh thường. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng ở những đứa trẻ sinh mổ, sự phát triển các vi khuẩn tự nhiên trong ruột giúp tăng cường sức khỏe và đóng vai trò quan trọng đối với phản xạ của hệ thống miễn dịch bị kìm hãm, thậm chí là thay đổi trong quá trình sinh mổ. Họ kêu gọi tiến hành thêm các cuộc nghiên cứu về tác động của việc sinh mổ đối với sức khỏe trẻ em do các ca sinh mổ đang ngày càng trở nên phổ biến.
Th. Quyên (Theo BBC, Reuters)