1 - view
Dị ứng thức ăn là phản ứng dị ứng miễn dịch của cơ thể với các dị nguyên chứa trong thức ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ người dị ứng với thức ăn ngày càng tăng. Dị ứng...
0 - view
(VTC News) - Khắp cơ thể cô nổi mẩn ngứa và đau rát khi mang thai cậu con trai ở tuần thứ 20. Các bác sĩ chuẩn đoán Dayle mắc chứng dị ứng với hợp chất kích thích...
1 - view
0 - view
Tôi có cháu nhỏ được hai tuổi rưỡi, rất hiếu động. Tôi rất lo lắng vì nghe nói trẻ ở độ tuổi này thường nhét những vật nhỏ vào tai, mũi hoặc họng trong lúc...
0 - view
(AloBacsi) – Sự kiện bé Đỗ Phủ Phong bỏng toàn thân do dị ứng thuốc một lần nữa khẳng định hiểm họa khôn lường khi sử dụng thuốc không có sự tư vấn của bác sĩ.
0 - view
(PLO) - Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cũng là mùa dễ mắc các bệnh dị ứng như nổi mề đay, mẩn, mụn ngoài da, viêm mũi dị ứng, viêm kết màng...
0 - view
Với món trứng đúc thịt, thịt mềm và ngon, trứng rán vàng thơm lừng khắp nhà, hương vị rất kích thích, lại đầy đủ chất dinh dưỡng.
1 - view
Viêm kết mạc dị ứng không gây nguy hiểm nhưng thường tái phát khi mắt tiếp xúc với dị nguyên. Có 5 loại viêm kết mạc dị ứng.
1 - view
Mạt bụi nhà là một loại vi sinh vật rất nhỏ bé, chỉ khoảng 0,3mm; sống ở các loại đồ đạc trong nhà, giường, gối, chăn, thảm trải nhà;...
1 - view
Việc điều trị đầu tiên cho việc kiểm soát dị ứng là tránh bụi bọ ve càng nhiều càng tốt. Khi giảm thiểu tiếp xúc đến mạt bụi, sẽ có phản ứng dị ứng ít thường...
0 - view
Các bộ phận của cơ thể dễ bị dị ứng nhất là mắt, mũi, phổi, da và dạ dày.
1 - view
SKĐS - Dựa vào dược động học, tác dụng, các thuốc kháng H1 được xếp thành hai thế hệ...
34 - view
Phần lớn các dị tật ở thai nhi không rõ nguyên nhân và trong rất nhiều trường hợp đều không thể ngăn ngừa được.
0 - view
Một cô gái không dị ứng với táo hoặc cây gỗ bulô, nhưng nếu ăn táo gần cây này thì ngay lập tức cô sẽ bị sốc và có thể chết chỉ trong vài...
0 - view
Tiến sĩ Lê Minh Hương, Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết, trẻ bị dị ứng thức ăn chiếm tỉ lệ khá cao, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ dễ dị ứng với...
6 - view
Thông thường, trẻ ở lứa tuổi mầm non hay bị hóc dị vật đường thở nhất. Người lớn khó phát hiện sớm khi trẻ nhỏ (chưa biết nói) bị hóc dị vật.
10 - view
(VietQ.vn) – Khi tô tượng, da trẻ dễ tiếp xúc trực tiếp với sơn hoặc trẻ dễ nuốt phải sơn gây nguy cơ dị ứng hoặc các chất độc tích tụ lâu dài trong cơ thể.
8 - view
Sức khoẻ của trẻ khi ra đời phụ thuộc vào sự chuẩn bị của cha mẹ.
1 - view
(Làm Mẹ) - Một số loại thực phẩm rất dễ gây dị ứng cho trẻ nhỏ như đậu nành, hải sản, sữa động vật... Vì vậy, các mẹ cần lưu ý và quan sát bé thật kỹ khi cho...
9 - view
Dị tật tim bẩm sinh là những bất thường trong cấu trúc tim và mạch máu lớn xuất hiện ngay khi trẻ được sinh ra.
2 - view
Trẻ em sẽ ít bị dị ứng hạt (như đậu phộng, hạt dẻ) nếu mẹ bé ăn hạt trong suốt thai kỳ, một nghiên cứu kết luận.
0 - view
Đều đặn hàng tuần, chị Phạm Thu Trang (Đào Tấn, HN) cùng các con sang chùa Bồ Đề giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi...
0 - view
Khi trẻ gặp một số vấn đề trong việc sử dụng sữa như: nôn trớ, đầy hơi, khó chịu, tiêu chảy, nôn ói, nổi mẩn, phát ban, dị ứng… Nếu không được phát hiện xử trí...
51 - view
Dị tật thai nhi có thể được phát hiện sớm nhờ chuẩn đoán, sàng lọc trước sinh, từ đó đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời nhằm giảm tỉ lệ trẻ bị dị tật, tử vong.
7 - view
(PLO) – Công trình do các nhà nghiên cứu thuộc đại học London, Anh Quốc thực hiện, hứa hẹn sẽ giảm thiểu được tối đa các dị tật cho trẻ từ trước khi chào đời
8 - view
Con của các bà mẹ ăn nhiều lạc trong quá trình bầu bí có nguy cơ bị dứng lạc và người mẹ càng ăn nhiều lạc, trẻ càng dễ bị dị ứng thực phẩm về sau.
4 - view
Để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, không bị dị tật bẩm sinh, người phụ nữ cần ý thức được việc mang thai và khi mang thai phải đi khám định kỳ theo đúng chỉ định của bác sĩ.
4 - view
Các chất chống oxy hóa trong táo không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà bà bầu ăn táo thường xuyên sẽ giúp em bé sau khi sinh ra ít bị dị...
0 - view
Các nhà khoa học New Zealand đã sử dụng công nghệ di truyền để tạo ra một giống bò mới cho sữa không chứa những chất protid gây dị ứng ở trẻ, theo thông tin của...
1 - view
Có những bằng chứng cho thấy những trẻ đang tuổi lớn ở các nước phát triển có nguy cơ bị dị ứng do chúng ít tiếp xúc với vi khuẩn, virus.