Trong
nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học trường Y Harvard đã cho chuột con nhiễm virus cúm A và khi chúng trưởng thành, họ nhận thấy chúng không có biểu hiện của
dị ứng. Tuy nhiên, những con chuột này vẫn có
nguy cơ bị hen.
Nhóm nghiên cứu do TS Dale Umetsu làm trưởng nhóm đã tìm thấy những ảnh hưởng của các
tế bào miễn dịch có tên NKT. Một số tế bào này đã giữ cho hệ miễn dịch ở trong tầm kiểm soát và ngừa các phản ứng thái quá dẫn tới dị ứng cũng như hen suyễn. Ở chuột con bị cúm, số lượng các tế bào NKT sẽ tăng lên.
Nghiên cứu cũng cho thấy tế bào NKT giúp bảo vệ
chống lại bệnh hen. Các nghiên cứu cũng cho thấy tế bào NKT bảo vệ chống lại bệnh suyễn có thể do sự
tiếp xúc của tế bào này với 1
phân tử nào đó của khuẩn Helicobacter pylori trong dạ dày.
Theo DM/ Dân trí