Sennheiser - 'cách không' nghe nhạc

Rũ bỏ sự vướng víu của sợi dây dẫn nhưng không làm ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh, tai nghe Sennheiser cho phép thưởng thức những giai điệu ưa thích trong khi dạo bước loanh quanh.

15.5776

Cắm cúi bên bàn làm việc trong những tiếng piano của Norah Jones thánh thót bên tai hay nằm ườn trong bồn tắm và đắm chìm trong tiếng trống hùng tráng của Kitaro, điều bất tiện nhất chính là sợi dây dẫn lòng thòng của tai nghe, và tệ hơn nữa, ở đầu kia của sợi dây là cái máy CD Walkman vướng víu. Nếu bỏ tai nghe ra, không phải lúc nào bạn cũng được phép vặn hết cỡ volume dàn âm thanh đã mất bao công "thửa". 

RS 65 tái tạo âm thanh surround ấn tượng.

Tai nghe không dây giống phần lớn các thiết bị... không dây khác, cho phép người nghe nhạc di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, làm việc nọ việc kia mà không vướng víu, miễn là trong khoảng cách nhất định đối với từng sản phẩm. Với những ai thích sử dụng loại earphone (nhét trong tai), các loại tai nghe không dây có một chút bất tiện là kích thước lớn hơn cả các heaphone (úp ngoài vành tai) thông thường, vốn hay gây cảm giác nóng nực cho người sử dụng.

Ngoài ra, do phải có bộ thu nhận tín hiệu và sử dụng pin nên loại tai nghe không dây còn bất lợi về trọng lượng, nhược điểm mà ngay cả những thương hiệu nổi tiếng từ nửa thế qua như Sennheiser cũng không tránh khỏi. Trong trường hợp này đành phải tự an ủi rằng càng kín (đồng nghĩa với càng nóng), độ cách âm càng cao, chất lượng âm thanh càng tốt.

Hiện Sennheiser mới giới thiệu tại cửa hàng 14-16 Hàm Long, Hà Nội, 4 sản phẩm mang các mã hiệu RS 45, RS 65, RS 85 và RS 30. Các thiết bị này đều có một đầu phát với hai giắc cắm: 1 đầu nối với nguồn điện, 1 đầu nối với nguồn âm, như đầu CD/VCD/DVD, máy nghe nhạc xách tay hay tivi… Đầu phát chuyển tín hiệu âm thanh tới tai nghe.

RS 85 với khe cắm pin và tai nghe bọc nhung chống nhiễu.

Đầu phát hoạt động nhờ sóng radio và có chức năng bật, tắt tự động. Nếu không nhận được tín hiệu trong 3 phút, đầu phát sẽ tự động tắt, còn nếu điện vào đầu phát quá yếu, nó sẽ chuyển sang chế độ stand-by. Người nghe có thể bật tai nghe qua chế độ on/off trên thiết bị.

Trên đầu phát có 4 nút chức năng, một nút charge (để sạc pin), ba nút còn lại ghi số 1, 2, 3, tương đương với 3 kênh tiếng tùy người nghe đặt. Ví dụ: kênh 1 nghe sóng FM, kênh 2 kết nối với đầu CD/VCD/DVD và kênh 3 dành cho nghe tivi. Tuy nhiên để chuyển kênh tiếng từ nguồn phát tới tivi, người sử dụng phải chuyển giắc từ nguồn phát tới tivi.

Tai nghe chạy bằng pin, gắn trên tai nghe. Trong bộ sản phẩm có hai pin, đảm bảo người sử dụng có thể nghe liên tục. Pin được sạc bằng hai cách: sạc riêng từng pin trên đầu phát, hoặc sạc luôn cả hai pin cùng lúc bằng cách cắm tai nghe có pin trong tai nghe vào đầu phát.

SR 30 với tai nghe bằng mút.

Các sản phẩm Sennheiser có bán kính phủ 20 m, tính từ chỗ đặt đầu phát. RS 85, RS 65, RS 45 có vành ôm tai bằng nhung, chống nhiễu, riêng RS 30 có vành tai nghe bằng mút, người sử dụng có thể tháo ra để lau bụi bám trong. RS 30 không cản tiếng ồn rõ như ba sản phẩm còn lại. RS 85 được sản xuất theo công nghệ HiDyn, giảm tiếng ồn, cho chất lượng âm thanh tự nhiên, chi tiết. RS 65 với bộ xử lý SRS, tái tạo âm thanh surround ấn tượng còn RS 45 âm thanh trung thực với tiếng bass mạnh và rõ.

Bảng giá tham khảo (đồng)

SR 85

SR 65

SR 45

SR 30

- Tần số đáp ứng: 20-22.000 Hz.
- Độ nhạy: 101 dB.
- Giá: 4.000.000

- Tần số đáp ứng: 20-20.000 Hz.
- Độ nhạy: 100 dB.
- Giá: 3.050.000

- Tần số đáp ứng: 20-20.000 Hz.
- Độ nhạy: 96 dB.
- Giá: 2.127.000

- Tần số đáp ứng: 20-20.000 Hz.
- Độ nhạy: 96 dB.
- Giá: 1.776.000

Thanh Vân

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]