Hiện có những khách hàng sẵn sàng đợi tới 2 năm để mua được chiếc ôtô hiệu Bufori - hãng xe ô tô tự chế hoàn toàn bằng tay cao cấp của Malaysia - có giá từ 150.000 – 350.000USD, thậm chí còn cao hơn tùy theo mức độ yêu cầu xa xỉ mà khách hàng đưa ra. Đơn cử như khách hàng eHong Tan - một doanh nhân người Malaysia - đã yêu cầu các nhà sản xuất ôtô Bufori tự chế cho mình một chiếc xe ôtô có nội thất như một phòng pha trà và đậm mùi vị dầu thơm thư dãn.

Gerry Khouri - người sáng lập hãng ôtô tự chế cao cấp Bufori - cho biết, ông khởi nghiệp kinh doanh mặt hàng này tại Australia vào năm 1987. Tuy nhiên, từ năm 1990, Khouri đã chuyển hoạt động kinh doanh sang Malaysia, khi nhận thấy nhu cầu đặt mua xe tự chế xa xỉ tại khu vực Châu Á tăng cao. Chỉ trong 3 năm qua, đơn đặt hàng xe Bufori tăng ổn định từ 15 - 20%/năm.

“Trung Quốc và Trung Đông hiện là hai thị trường lớn nhất của chúng tôi hiện nay. Toàn bộ xe của Bufori được làm bằng tay” - ông Khouri cho hay. Thời gian làm ra một chiếc xe Bufori rất lâu, đơn cử như chiếc xe Bufori dòng La Joya mất khoảng 3.500 giờ để hoàn thành, trong khi chiếc Geneva (ảnh) mất khoảng 9.000 giờ. Do vậy, Hãng Bufori, với số lượng nhân công chỉ khoảng 100 người, chỉ sản xuất đươc 60 xe/năm - quá ít so với số lượng đặt xe là 300 xe/năm.