Bộ Giáo dục Singapore cho biết
sẽ không công bố danh sách những
học sinh đạt số
điểm cao nhất ở quốc gia này
nhằm giảm
áp lực cho các học sinh. Tuy nhiên, động thái này lại đang tạo ra
những phản ứng trái chiều.
Hôm 15/11, khi kết quả kỳ thi của các trường tiểu học ở nước này được công bố,
danh sách những học sinh
đứng đầu đã không còn được cung cấp cho giới truyền
thông.
Người phát ngôn Bộ Giáo dục Singapore phát biểu với tờ Straits Times rằng động
thái này nhằm
giảm áp lực lên học sinh cũng như các bậc phụ huynh về kết quả thi
cử.
Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Singapore cũng sẽ ngừng đưa ra tên tuổi những
học sinh đứng đầu danh sách thi cấp trung học
phổ thông.
Giống như nhiều quốc gia khác ở châu Á, áp lực trong việc học và
thi cử đang là
mối quan tâm và lo ngại của nhiều bậc phụ huynh ở Singapore. Nhiều trường ở
Singapore vẫn chưa áp dụng cách thức dạy học tiên tiến, vẫn coi nặng chuyện điểm
số.
Áp lực từ việc học bị coi là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tự tử và tâm lý tự kỷ
của nhiều học sinh.
Với các học sinh có điểm số cao nhất, các em có cơ hội được vào trường phổ thông
cơ sở có chất lượng cao cũng như giành được những học bổng của các trường quốc
tế. Song, áp lực nặng nề sẽ dồn lên những em không nằm trong danh sách này.
Phản ứng về quyết định ngưng công bố danh sách các học sinh đạt điểm số cao nhất
của Bộ Giáo dục, Hiệu trưởng Kelvin Tay của một trường tiểu học cho biết: “Có
những người học cấp tiểu học không tốt song vẫn thành công trong cuộc đời sau
này.”
Tuy nhiên, cũng có những người không đồng ý với quyết định trên. Bà Mazlita
Abdul Jabbar, người có con trai đạt điểm cao thứ hai Singapore hồi năm ngoái,
cho rằng: “Chúng tôi thường đọc những câu chuyện về những người có thành tích
cao trong thể thao hay kinh doanh. Bọn trẻ cần những hình mẫu để noi theo”./.