Sóng điện thoại di động có gây ung thư não hay không?

Thường ngày, tôi hay phải liên lạc trao đổi công việc bằng điện thoại di động nên luôn để máy điện thoại bên người, tối ngủ thì để trên đầu giường.

15.6028

Tôi năm nay 30 tuổi và chưa lập gia đình. Tuy nhiên, có nhiều người nói rằng sóng điện thoại di động có thể gây ung thư nãovô sinh. Điều đó có đúng không thưa bác sĩ?

Trả lời

Hiện nay, chưa có bất kỳ chứng cứ khoa học nào cho thấy sóng điện thoại di động có nguy cơ gây ung thu não và vô sinh ở người.

Điện thoại có mặt tại Việt Nam khoảng mấy chục năm gần đây song kể từ đó tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ung thư não cũng không tăng đáng kể.

Thực tế, sóng điện thoại có tần số rất yếu, không thể gây nguy hại cho sức khỏe con người được. So với những người làm ở các lĩnh vực đặc thù như: bộ đội thông tin, kỹ thuật viên đài truyền hình thì tần sóng ở những nơi này cao gấp trăm, ngàn lần so với sóng điện thoại.

Thế nhưng những người làm công việc này vẫn sống khỏe mạnh, công tác bình thường. Chính vì vậy mà nỗi lo điện thoại có thể gây ung thư não của bạn là rất mơ hồ.

Tốt nhất bạn nên hạn chế nghe điện thoại khi tham gia giao thông vì như thế dễ gây tai nạn hơn là nguy cơ ung thư não hay vô sinh.

Theo BS. Phạm Quý Trọng - Đẹp Online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]