Sức khỏe bé gái 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, bé Đỗ Thị Kim Ngân đã tỉnh lại và có thể nói chuyện, vui đùa.

15.585
 Bé Ngân đã có dấu hiệu tiến triển hơn và có thể nói chuyện cùng những người xung quanh.
 Bé luôn miệng gọi chị Hoàn là mẹ và bắt chị đưa đi đến các phòng trong khoa Ngoại thần kinh-cột sống để chơi.
 
Có rất nhiều người quan tâm đến vụ việc của bé.
 Ai cũng xót xa khi thấy những vết thương trên cơ thể bé do hành vi tàn ác của đôi vợ chồng Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thùy Trang.
 Hiện tại bé Ngân đã có thể tự cầm lấy đồ ăn đưa vào miệng...
... và có thể đi lại trong hành lang của khoa Ngoại thần kinh-cột sống.
 Đến chiều tối ngày 14/9, số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bé Ngân đã lên tới 26,2 triệu đồng.
 BS Nguyễn Minh Khôi – Trưởng Khoa ngoại Thần kinh và cột sống - cho biết, về ngoại hình, hai mắt bé bị bầm nên mở mắt không rõ được, chấn thương vùng mặt nhiều, hướng điều trị sắp tới cho bé Ngân là theo dõi sát sao về chấn thương sọ não và dùng thuốc tan máu bầm, thuốc kháng sinh trị các vết trầy xước. Sau đó sẽ tiến hành cho chụp CT để kiểm tra lại.
 Bé Ngân tuy không nhận được tình thương yêu từ bậc sinh thành. Nhưng hiện tại bé đang được sống trong vòng tay nhân ái với những niềm vui của những người tốt bụng. Hy vọng bé sẽ có được một tuổi thơ êm ấm.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]